Vòng 1 Premier League, Manchester City - West Ham (2-0)

Erling Haaland ra mắt Premier League đầy ấn tượng

(PLO)-  Man City đã thể hiện sức mạnh tuyệt đối bằng trận thắng dễ dàng trước West Ham, đặc biệt tân binh Haaland lập cú đúp trong ngày đầu ra mắt Premier League.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Làm khách trên sân của West Ham ở vòng 1 Premier League, thầy trò Pep Guardiola đặt mục tiêu lấy 3 điểm, đúng như dự đoán của các chuyên gia phân tích thì West Ham khó có thể cản được sức mạnh của Man City ở thời điểm hiện tại.

Bước vào trận đấu, West Ham chỉ co cụm ở phần sân nhà để phòng ngự, The Hammers đợi cơ hội phản công dựa vào tốc độ của Antonio. Man City có tỷ lệ kiểm soát bóng đến 80%, tỷ lệ chuyền thành công là 86%, trong vòng 20 phút đầu trận, đội khách tung ra 197 đường chuyền, trong khi đó West Ham chỉ tung ra được 25 đường chuyền.

Tân binh Erling Haaland dễ dàng mở tỷ số cho Man City trên chấm 11m. Ảnh: Getty

Tân binh Erling Haaland dễ dàng mở tỷ số cho Man City trên chấm 11m. Ảnh: Getty

Phút 27, Ilkay Gundogan có đường chuyền chính xác vào vòng cấm, Kevin de Bruyne tung cú sút chính xác đánh bại thủ thành Lukasz Fabianski nhưng bị trọng tài từ chối do đội trưởng Man City việt vị.

Bóng dường như chỉ lăn trên phần sân của West Ham, Man City sử dụng lối đá chồng biên để tận dụng chiều cao của tân binh Erling Haaland nhưng không có hiệu quả.

Phút 36, Ilkay Gundogan có pha chọc khe chính xác cho Erling Haaland băng lên, thủ thành vào thay người là Alphonse Areola đã phạm lỗi trong vòng cấm, trên chấm 11m, Erling Haaland dễ dàng đánh bại thủ thành Areola mở tỷ số cho Man City.

Có được bàn thắng khai thông thế bế tắc, Man City càng thi đấu càng hưng phấn, họ liên tiếp tạo ra các tình huống nguy hiểm, đặt khung thành của Areola trong thế báo động. Tuy nhiên bàn thắng thứ hai không thể đến trong hiệp 1, hai đội kết thúc hiệp 1 với tỷ số 1-0 nghiêng về phía đội khách Man City.

Erling Haaland có trận đấu ra mắt Premier League đầy ấn tượng. ẢNH; GETTY

Erling Haaland có trận đấu ra mắt Premier League đầy ấn tượng. ẢNH; GETTY

Sang hiệp thi đấu thứ 2 cũng không có gì thay đổi, Man City áp đảo ở các tuyến, còn West Ham phải co cụm đợi cơ hội phản công. Nửa sau hiệp 2, West Ham giãn đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Đây cũng chính là cơ hội cho Man City tấn công vào trung lộ.

Phút 65, Kevin de Bruyne đã có đường chuyền chính xác, xé toang hàng thủ của The Hammers, Erling Haaland đã tận dụng tốt cơ hội mà đồng đội tạo ra để nâng tỷ số lên 2-0 cho Man City.

Dẫn trước 2 bàn, Man City tiếp tục sử dụng lối đá kiểm soát bóng nhằm kéo giãn đội hình của West Ham. Về phía mình, West Ham cũng chủ động tấn công nhưng đều bị các hậu vệ Man City ngăn chặn.

Man City có chiến thắng khá dễ dàng trước West Ham. Ảnh: Getty
Man City có chiến thắng khá dễ dàng trước West Ham. Ảnh: Getty

Dù đã nỗ thực hiện chiến thuật phòng ngự, phản công nhưng hàng công của West Ham chưa đủ sức đánh bại thủ thành Ederson. Một ngày thi đấu ấn tượng của tân binh Haaland dù trước đó tiền đạo người Na Uy đã bị chỉ trích rất nhiều về phong độ của mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm