EU tính toán gói trừng phạt thứ 11 lên Moscow, nhắm cả nước giúp Nga ‘né’ cấm vận

(PLO)- Trong gói trừng phạt thứ 11 nhằm vào Nga, Liên minh châu Âu (EU) dự kiến sẽ đưa ra các biện pháp hạn chế đối với những nước có hành vi được cho là hỗ trợ Moscow né trừng phạt.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-5, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) bà Ursula von der Leyen đã kêu gọi 27 quốc gia thành viên sớm đưa ra các "biện pháp hạn chế thương mại" nhằm vào những nước được cho là có hành động giúp Nga né trừng phạt của khối này, theo hãng tin AP.

Theo bà von der Leyen, trong thời gian gần đây Liên minh châu Âu (EU) đã phát hiện sự bất thường trong các giao dịch thương mại giữa khối này và những nước ngoài châu Âu. Các dữ liệu của EU cho thấy những nước này đóng vai trò như "bên thứ ba", mua hàng hóa của EU và sau đó bán lại cho Nga.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) - bà Ursula von der Leyen. Ảnh: AP

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) - bà Ursula von der Leyen. Ảnh: AP

Theo đó, bà von der Leyen nhấn mạnh rằng: “Nếu chúng tôi nhận thấy các luồng hàng từ EU ra nước ngoài mà có đích đến là Nga, thì chúng tôi sẽ áp trừng phạt những hàng hóa đó, và bên thứ ba đó".

Bà cho biết việc trừng phạt này sẽ được xem như một công cụ giúp chống lại khả năng Nga lách trừng phạt, và nó sẽ tạo tiền lệ cho các hành động của EU trong việc trừng phạt những nước có hành vi hỗ trợ Nga. Bà còn lưu ý rằng thời điểm đưa ra các biện pháp trừng phạt cho các nước "môi giới" có thể là cùng thời điểm EU đưa ra gói trừng phạt thứ 11 nhằm vào Nga.

Theo AP, bà von der Leyen không nêu rõ tên các quốc gia mà theo bà là "bên thứ ba", nhưng các quan chức EU từ lâu đã bày tỏ sự quan ngại rằng một số luồng hàng hóa của EU qua Trung Quốc và Iran có khả năng có đích đến là Nga.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm