Đến đầu tháng 10-2011, Tập đoàn Điện lực VN (EVN) đã nợ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia VN (PVN) hơn 10.000 tỉ đồng. Tại hội nghị giao ban trực tuyến với Bộ Công Thương ngày 3-10, ông Trần Quốc Việt, Trưởng ban Kế hoạch, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia VN (PVN), cho biết như trên.
Theo ông Việt, khoản nợ của EVN khiến hoạt động sản xuất của PVN khó khăn, ảnh hưởng đến việc cổ phần hóa các nhà máy điện của tập đoàn này. PVN đang đề nghị EVN phối hợp huy động tối đa sản lượng điện của các nhà máy thuộc PVN nhưng nếu sản lượng điện PVN cấp cho EVN càng nhiều, số nợ lại tăng lên.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Dương Quang cho biết những khó khăn của EVN đã được lãnh đạo Bộ báo cáo với Thủ tướng. Chính phủ và các ban ngành liên quan đang tìm giải pháp tháo gỡ.
Trong khi các doanh nghiệp kêu về nợ thì đại diện EVN không hề đề cập gì đến việc trả nợ mà chỉ báo cáo về cung ứng điện. Theo đó, ba tháng tới, EVN sẽ đảm bảo đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội.
Với việc cung ứng xăng dầu, bà Đàm Thị Huyền, Phó Tổng Giám đốc Petrolimex, cho biết Petrolimex sẽ đảm bảo nguồn hàng phục vụ tết dương lịch và âm lịch. Tuy nhiên, hiện đang mưa bão bất thường nên việc đảm bảo nguồn với từng địa phương khó hơn, nhất là những vùng bị chia cắt, ngập lụt.
Ông Nguyễn Văn Đồng, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Hà Nội, cho rằng hiện mức chiết khấu xăng 300-500 đồng/lít, dầu 200-250 đồng/lít là không đủ để doanh nghiệp đảm bảo hoạt động kinh doanh. Các doanh nghiệp đầu mối ngoài việc cung cấp đủ nguồn cũng nên xem lại cách tính chiết khấu để tránh tình trạng đại lý đóng cửa, găm hàng.
TRÀ PHƯƠNG