Fair Play và phản Fair Play trên sân cỏ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt: “Thằng” và “con”

Là giải đấu đưa yếu tố nhân văn lên hàng đầu nhưng một số hành động thiếu tính nhân văn của người lớn đã làm mất đi nét đẹp của những ngày hội thiếu nhi đang diễn ra tại Nhà thi đấu Quân khu 7…

Trong trận bán kết 2 diễn ra sáng 30-5, đội Hà Nội đã thua ngược Bến Tre trong một trận đấu được xem là quá kịch tính và gay cấn trong suốt hơn 40 phút thi đấu. Nhập trận với lối chơi khá tính toán, đại diện đến từ thủ đô đã thành công khi liên tục vươn lên dẫn trước đến 4-0 chỉ chưa đầy 15 phút. Còn đội Bến Tre chỉ gỡ được một bàn trước khi hiệp thi đấu đầu tiên kết thúc. Nhưng khi bước sang hiệp 2, đội Hà Nội bất ngờ chơi chùng xuống, tạo điều kiện thuận lợi cho đội bóng xứ dừa lật ngược thế cờ và giành chiến thắng chung cuộc 5-4 để vào chơi trận chung kết.

Những giọt nước mắt tiếc nuối, những bước đi cúi đầu của những đứa trẻ mồ côi từ làng trẻ Birla  (Hà Nội) thể hiện một sự tiếc rẻ mà nếu như biết chắt chiu hơn thì có lẽ tấm vé vào chơi chung kết đã không bị vuột một cách đáng tiếc như thế. Khoan hãy nói đến những vấn đề về chuyên môn nhưng cái cách mà HLV Hà Nội chửi các học trò của mình (không tiện viết ra ở đây) và gọi những đứa trẻ đối thủ bên phía đối diện là những “thằng” đã khiến cho các cầu thủ nhí bị ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý. Chính những tác động tâm lý đó đã khiến các em không còn là chính mình khi thi đấu với những đôi chân nặng trĩu…

Trong khi đó, HLV Bến Tre đã thể hiện sự điềm tĩnh khi gọi các học trò của mình bằng “con” và không ngừng động viên “Thắng thua không quan trọng, mình đang thua nhưng không sao đâu, các con cứ đá thể hiện hết sức của mình…”. Nghe mà thấy dễ thương làm sao!

Và khi những đôi chân được cởi bỏ áp lực về tâm lý, chơi bóng theo bản năng không mang nặng thành tích của các cầu thủ Bến Tre đã làm nên điều kỳ diệu với cú lội ngược dòng không tưởng.

Vậy có thể thấy từ “thằng” đến “con” là một khoảng cách khá xa về văn hóa ứng xử… Và cái văn hóa ứng xử ấy cũng gắn với hình ảnh fair play trìu mến trong tiếng “con” và phản fair play ở từ “thằng”.

NHƯ HUY

TP.HCM 1 và Bến Tre tranh chung kết

Sau khi hòa nhau 1-1 trong hai hiệp thi đấu chính, TP.HCM 1 đã vượt qua Trường Giáo dưỡng 5 trong loạt đấu penalty nghẹt thở với tỉ số 5-4. Như vậy trận chung kết diễn ra vào sáng nay 31-5 sẽ là cuộc đối đầu giữa đội chủ nhà TP.HCM 1 và Bến Tre.

 

Fair Play và phản Fair Play trên sân cỏ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt: “Thằng” và “con” ảnh 1

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm