Federer bỏ ngỏ sự có mặt tại Úc mở rộng

Hình ảnh của Federer xuất hiện tại Master Indian Wells với dòng chữ "Chúng tôi nhớ bạn". ẢNH: GETTY

Huấn luyện viên Ivan Ljubicic cho biết, cựu số 1 thế giới không chắc sẽ thi đấu ở Úc mở rộng đầu năm 2022 nhưng vẫn quyết tâm trở lại với quần vợt.

Nhà vô địch Grand Slam 20 lần đã không thi đấu, kể từ khi thua trận tại tứ kết Wimbledon hồi tháng 7 và trải qua một đợt phẫu thuật đầu gối. Khi được hỏi liệu Federer có trở lại thi đấu cho giải lớn đầu tiên trong năm vào tháng Giêng hay không, cựu tay vợt số 3 thế giới Ljubicic nói, chưa có dấu hiệu về điều này.

HLV người Croatia nói với Stats Perform: “Tôi nghĩ rằng có rất ít cơ hội, Federer vẫn đang hồi phục. Anh ấy muốn chắc chắn có thể chơi để giành chiến thắng trong giải đấu và ở mức 100%. Vì vậy, tôi nghĩ Úc mở rộng không phải là một giải đấu tiềm năng của anh ấy ngay lúc này. Hiện tại Federer đã 40 tuổi, anh ấy cần phải kiên nhẫn và đi từng bước. Thể trạng của anh ấy không thể hồi phục nhanh chóng như trước”.

Federer đang cùng với Rafael Nadal và Novak Djokovic cạnh tranh trong cuộc đua giành chức vô địch Grand Slam đơn nam thành công nhất mọi thời đại. Ban tổ chức Úc mở rộng đã hy vọng có được “bộ ba” có sức hút mạnh nhất của quần vợt nam thế giới cùng xuất hiện tại Melbourne Park.

HLV Ljubicic khẳng định Federer chưa nghĩ đến việc treo vợt: “Chúng tôi đã nói chuyện và tôi có thể đảm bảo rằng anh ấy muốn trở lại thi đấu quần vợt. Khi anh ấy quyết định dừng lại, giải nghệ, điều đó sẽ không diễn ra đột ngột mà theo đi lộ trình”.

Thay vì sân đấu quần vợt, thời gian gần đây Federer cùng vợ (phải) thường xuất hiện tại các sàn diễn thời trang quốc tếẢNH: GETTY

Nadal sau thời gian chữa chấn thương đã tuyên bố sẽ tham dự giải nhưng với Djokovic, tay vợt người Serbia từ chối xác nhận sự có mặt, cho đến khi quần vợt Úc tiết lộ các quy trình sức khỏe (do COVID-19) của giải đấu.

Cùng với đó, tay vợt số 1 thế giới Djokovic cũng chưa xác nhận, liệu anh đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19 hay chưa. Đây cũng là điều kiện tiên quyết, giúp các tay vợt được phép nhập cảnh vào Úc theo quy định hiện hành.

Chính phủ Úc chấp nhận cho những tay vợt chưa được tiêm phòng nhập cảnh, miễn là họ phải trải qua 14 ngày cách ly nhưng bang Victoria lại không đáp ứng yêu cầu này.

Thủ hiến bang Victoria - Dan Andrews nói rõ rằng, tiểu bang sẽ không yêu cầu miễn trừ cho những VĐV chưa được tiêm ngừa COVID-19. Vấn đề vẫn đang được đàm phán giữa quần vợt Úc với chính phủ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm