FIFA chuẩn bị World Cup 2 năm/lần, IOC tổn thương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chủ tịch Gianni Infantino của FIFA cho biết cuối năm nay sẽ “gút” đề án World Cup được tổ chức hai năm một lần.

Từ khi đề án World Cup hai năm một lần được Trưởng tiểu ban phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA, Arsene Wenger khởi động trở lại cách đây 10 ngày, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đã nhiều lần cảnh báo.

Lần này IOC cảnh báo rất quyết liệt vì dường như nó sẽ trở thành sự thật sau World Cup 2026.

Chủ tịch IOC Thomas Bach cảnh báo và nhắc nhở nhưng FIFA...lơ.   Ảnh: Reuters.

IOC cảnh báo là vì nó sẽ “đụng” đến các đại hội lớn trực thuộc IOC như Olympic mùa hè và Olympic mùa đông. Ở Olympic mùa hè, World Cup có thể “đụng” vào thời điểm diễn ra hai sự kiện lớn này cùng lúc hoặc chênh lệch nhau ở thời gian quá ngắn, hoặc chạm đến Olympic mùa Đông trong cùng một năm khiến nhiều đoàn khó khăn về tài chính...

Chủ tịch IOC, ông Thomas Bach đã đưa ra cảnh báo này nhiều lần nhưng xem ra FIFA phớt lờ một cách lạnh lùng như kiểu chả quan tâm. Đó là điều làm IOC tổn thương.

Về mặt cơ cấu tổ chức, điều hành thì trên hành tinh này, IOC là tổ chức thể thao quyền lực nhất, FIFA cũng phải dưới trướng của IOC nhưng thực tế thì khác.

FIFA là cỗ máy làm ra tiền và thu hút người xem số 1 thế giới nên họ ít chịu, nếu không muốn nói là không hợp tác và “vắng họp” thường xuyên ở những cuộc họp mở rộng của IOC. FIFA đừng được IOC ví là “đứa con ngoài giá thú” của IOC.

Nay FIFA khởi động quyết liệt chuyện World Cup hai năm diễn ra một lần, họ cũng chẳng thèm quan tâm đến IOC, FIFA cũng chẳng màng đến chuyện cân nhắc “đụng” các Olympic...

Vừa qua FIFA đã tiến hành cuộc trưng cầu 206 thành viên của FIFA và nhận được 166 thành viên ủng hộ, 22 thành viên chống và còn lại không ý kiến. Với con số ủng hộ quá bán này, dường như World Cup hai năm một lần đang đến gần.

FIFA chẳng quan tâm đến cảnh báo hay, nhắc nhở gì của IOC cả.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm