“FIFA không thể quyết định tương lai bóng đá Nga”

(PLO)-  Ngày 23-6, Chủ tịch LĐBĐ Nga (RFC) Alexander Djukov đã tổ chức cuộc họp báo quốc tế và trả lời các câu hỏi được báo chí quan tâm về tương lai bóng đá Nga.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-6, Chủ tịch LĐBĐ Nga (RFC) Alexander Djukov đã tổ chức cuộc họp báo quốc tế và trả lời các câu hỏi được báo chí quan tâm về tương lai bóng đá Nga.

. Phóng viên:Quyết định trừng phạt bóng đá Nga từ mọi cấp độ sẽ được dỡ bỏ khi nó tròn một năm?

+ Chủ tịch Alexander Djukov: Tôi không biết diễn tiến sắp tới thế nào, tôi chỉ đảm bảo một điều rằng ngày FIFA ra quyết định trừng phạt bóng đá Nga cho đến lúc FIFA dỡ bỏ lệnh trừng phạt không phụ thuộc vào FIFA, mà ở những tổ chức khác.

. Phương Tây vẫn có suy nghĩ rằng Anh bắt nguồn cho sự ngăn chặn các VĐV Nga thi đấu quốc tế khi họ cấm các tay vợt Nga dự Wimbledon?

+ Tôi là thành viên ban chấp hành RFC, đã nhiều lần làm đơn gõ cửa Tòa án Thể thao Quốc tế (CAS) để tìm ra nguyên nhân nhưng vẫn không nhận được câu trả lời xác đáng. Quan điểm của tôi là thể thao Nga nói chung và bóng đá nói riêng không thể bị chi phối bởi chính trị. Nếu bóng đá Nga, RFC bị chi phối bởi hệ thống chính trị Nga thì vì sao lâu nay FIFA công nhận RFC và thậm chí World Cup diễn ra ở Nga? Một khi bóng đá là tổ chức xã hội tách biệt với chính trị thì không có lý do gì đụng vào nó, trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

. Có những HLV, cầu thủ dù sau một năm nữa buộc phải rời Nga theo lệnh của FIFA nhưng điều khoản hợp đồng, thời hạn hợp đồng ràng buộc không giải quyết được, như các trường hợp ở CLB Zenit St. Petersburg, RFC giải quyết ra sao?

+ Về mặt nguyên tắc, RFC không được phép can thiệp vào các thương lượng hợp đồng thi đấu của cầu thủ với CLB. Nhưng khi hoàn cảnh đưa đến một vấn đề mang tính đặc trưng và tổng quan thì RFC mới giúp đỡ qua văn bản kiến nghị, còn hiện nay thì chưa.

. Nói về vai trò của CAS và trường hợp thực tế ở CLB Zenit, ông có thể cho biết nếu đưa ra CAS thì họ giải quyết ra sao?

+ Ngay cả RFC khi cầm đơn gõ cửa CAS, chúng tôi vẫn không nhận được những câu trả lời thích đáng từ tòa án này. Nên tôi không thể đưa dự đoán về hành lang pháp lý nếu vụ việc Zenit đưa ra CAS. Zenit không phá hợp đồng thì làm sao bắt họ bồi thường, còn FIFA “đuổi” cầu thủ ngoại, HLV ngoại khỏi Zenit thì tôi không biết CAS phán xét ra sao.

. Ông đánh giá thế nào về FIFA, UEFA trừng phạt bóng đá Nga hiện nay?

+ Tôi rất tiếc rằng bóng đá đã bị chi phối bởi chính trị quá nhiều, điển hình như đội tuyển Nga bị FIFA loại khỏi vòng play off World Cup 2022 với Ba Lan. Chính trị bao trùm lên bóng đá và thậm chí tổ chức bóng đá lớn nhất thế giới cũng không tự quyết được.

. Xin cám ơn ông.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

HLV Xavi đau đầu vì Mbappe

HLV Xavi đau đầu vì Mbappe

(PLO)- Barcelona đang chuẩn bị cho trận tứ kết Champions League với Paris Saint-Germain vào ngày 10-4, và HLV Xavi đang tìm cách kiềm chế ngôi sao Kylian Mbappe trong mùa cuối cùng anh khoác áo cho đội bóng lớn nước Pháp.

Haaland rúng động khi Mbappe đầu quân cho Real Madrid

Haaland rúng động khi Mbappe đầu quân cho Real Madrid

(PLO)- Tiền đạo của Manchester City, Erling Haaland đang bị ảnh hưởng bởi tin đồn Kylian Mbappe chọn bến đỗ mới từ Paris Saint-Germain (PSG) sang Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới.

Neymar tìm đường trở lại Barca, khó cản HLV Xavi

Neymar tìm đường trở lại Barca, khó cản HLV Xavi

(PLO)- Sau khi chuyển đến Al Hilal chơi bóng ở giải chuyên nghiệp Saudi Arabia không như ý muốn, siêu sao Neymar 32 tuổi đang muốn quay trở lại đội bóng cũ Barca trước khi treo giày, trong lúc HLV Xavi không thay đổi quyết định chia tay CLB.

Ai sẽ thay thế được HLV Troussier?

Ai sẽ thay thế được HLV Troussier?

(PLO)- Ngay sau thất bại của đội tuyển bóng đá Việt Nam trước Indonesia, VFF đã quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier. Ai sẽ là người tiếp theo ngồi vào chiếc ghế nóng mà HLV người Pháp để lại?

Đoạn buồn Troussier

Đoạn buồn Troussier

(PLO)- Chỉ sau một năm cầm quân tuyển Việt Nam, ông thầy người Pháp Troussier đã bốn lần thua các đội bóng của Indonesia với cùng một cái tên gây sốc Shin Tae-yong.