FIFA: Quế Ngọc Hải đáng xem nhất vòng loại World Cup

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trước khi vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á khởi tranh 1 ngày, LĐBĐ thế giới (FIFA) đã chọn ra những cầu thủ đáng xem nhất ở hai bảng đấu.

Tại bảng B có Việt Nam, FIFA đã chọn trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải là đáng xem nhất bên cạnh những ngôi sao khác như Maya Yoshida (Nhật Bản), Mathew Ryan (Úc), Salem Al Dawsari (Saudi Arabia), Wu Lei (Trung Quốc) và Abdulaziz Al-Muqbali (Oman).

Yoshida đối đầu với các cầu thủ Việt Nam ở Asian Cup 2019. ẢNH: FIFA

Ở bảng A, các cầu thủ đáng xem nhất của mỗi đội là Son Heung-min (Hàn Quốc), Karim Ansarifard (Iran), Ali Mabkhout (UAE), Ali Adnan (Iraq), Mahmoud Al Mawas (Syria) và Joan Oumari (Lebanon).

FIFA viết về trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải của tuyển Việt Nam như sau: “Quế Ngọc Hải, 28 tuổi nổi tiếng với thể lực sung mãn giúp anh có một suất trong đội tuyển Việt Nam kể từ khi ra mắt vào năm 2014. Anh đeo băng đội trưởng tại Asian Cup 2019, giúp Việt Nam lọt vào tứ kết sau khi thắng Jordan kịch tính trên chấm luân lưu.

Hải “Quế” tiếp tục dẫn dắt các chiến binh sao vàng đến thành công, anh chơi tất cả các trận đấu ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 và ghi hai bàn giúp đội tiến vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á lần đầu tiên trong lịch sử”.

Theo FIFA, Quế Ngọc Hải là 1 trong 12 cầu thủ đáng xem nhất vòng loại thứ ba World Cup 2022. ẢNH: FIFA

Trong khi đó, FIFA viết về trung vệ 33 tuổi Yoshida của Nhật Bản: “Đây là một hậu vệ đáng tin cậy, Yoshida đã đóng góp phần quan trọng vào thành công của Nhật Bản 10 năm qua.

Anh là thành viên trong đội hình Nhật Bản vô địch Asian Cup 2011, lọt vào chung kết giải đấu cách đây 2 năm ở UAE cũng như góp mặt ở World Cup 2014 ở Brazil và 2018 ở Nga. Yoshida cũng là một trong những cầu thủ quá tuổi (trên U-23) của Nhật Bản thi đấu ở Olympic Tokyo 2020 vừa qua.

Trung vệ Yoshida của Nhật Bản. ẢNH: FIFA

Bên cạnh kinh nghiệm quốc tế dày dặn, Yoshida đã chơi ở các giải đấu hàng đầu châu Âu, tận hưởng niềm đam mê với các CLB Hà Lan, Anh và Ý, nơi anh hiện chơi cho Sampdoria”.

Salem Al Dawsari là cầu thủ ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Saudi Arabia trên chấm 11m trong màn ngược dòng thắng Việt Nam 3-1 rạng sáng nay (3-9) ở lượt trận đầu tiên bảng B vòng loại World Cup 2022. Anh được FIFA coi là cầu thủ đáng xem nhất trong đội hình Saudi Arabia.

Salem Al Dawsari của Saudi Arabia. ẢNH: FIFA

FIFA nhận định về Al Dawsari: “Ra mắt đội tuyển vào năm 2012, Al Dawsari đã khẳng định mình là một trong những siêu sao của Saudi Arabia. Anh ghi bàn ra mắt đội tuyển trong cuộc đối đầu với Úc ở vòng loại World Cup 2014.

Al Dawsari xuất hiện tại World Cup 2018 ở Nga và ghi bàn thắng quyết định trong trận cuối vòng bảng với Ai Cập. Al Dawsari duy trì phong độ tuyệt vời của mình ở vòng loại hiện tại, ghi 5 bàn thắng và củng cố vị thế là một trong những mũi tấn công lợi hại nhất của Saudi Arabia”.

Ngôi sao Wu Lei của Trung Quốc góp mặt trong danh sách này và được FIFA ca ngợi: “Lei là tay săn bàn hàng đầu của Trung Quốc. Hiện anh đang chơi cho CLB Espanyol (Tây Ban Nha). Lei là cầu thủ duy nhất của Trung Quốc thi đấu ở nước ngoài thời điểm hiện tại và là nhân vật nổi bật nhất đội tuyển.

Wu Lei của Trung Quốc. ẢNH: FIFA

Sau lần đầu khoác áo tuyển Trung Quốc vào năm 2010, Lei phải đợi đến 3 năm sau để hoàn thiện kỹ năng và góp mặt trong chiến dịch vòng loại World Cup 2018, các giải đấu Asian Cup 2015 và 2019.

Ở vòng loại World Cup 2022, Lei đã ghi được 8 bàn thắng sau 7 trận giúp Trung Quốc lọt vào giai đoạn cuối cùng. Anh hi vọng tiếp tục duy trì phong độ xuất sắc giúp đội tuyển của mình đảm bảo suất dự VCK World Cup 2022”.

Son Heung-min của Hàn Quốc chắc chắn là cầu thủ đáng xem nhất trong 12 người được FIFA lựa chọn. FIFA viết: “Son Heung-min xuất hiện ở hai kỳ World Cup và có phong độ ổn định cùng Tottenham ở giải ngoại hạng Anh – Premier League.

Son Heung-min là đội trưởng tuyển Hàn Quốc. ẢNH: FIFA

Son được xem là nguồn động lực của đội tuyển Hàn Quốc hiện tại. Son chơi 6 trận ở vòng loại thứ hai và ghi được 3 bàn thắng. “Lá bùa hộ mệnh” của Taegeuk Warriors là một phần không thể thiếu trong sơ đồ xuất phát của HLV Paulo Bento.

Ở vị trí tiền đạo mũi nhọn, Son có thể ghi bàn với một kỹ năng tuyệt vời khi có bóng trong chân. Sự lạnh lùng trong các pha dứt điểm giúp Son là mối đe dọa thừa xuyên đối với hàng phòng ngự đối phương”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm