FIFA sắp xếp địa điểm và lịch thi đấu World Cup 2026 như thế nào?

(PLO)- Liệu tuyển Việt Nam có may mắn góp mặt ở World Cup 2026, giải đấu quy mô và hoành tráng nhất lịch sử nhân loại với 48 đội tham gia, châu Á có 8,5 suất.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

World Cup 2026 là giải đấu mang tính cột mốc của bóng đá nhân loại khi có 48 đội dự diễn ra ở ba quốc gia Mexico, Canada và Mỹ, thay vì 32 đội như trước đây. Liệu tuyển Việt Nam, thầy trò HLV P.Troussier có may mắn góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mang tính lịch sử, giải đấu đầu tiên có 48 đội?

Azteca.jpg
Sân Azteca ở Mexico City nơi diễn ra trận khai mạc World Cup 2026. Ảnh: Getty

LĐBĐ thế giới (FIFA) vừa công bố lịch thi đấu World Cup 2026, cũng như các sân diễn ra trận đấu, trong đó có hai sân quan trọng tổ chức trận khai mạc và bế mạc (chung kết). Theo đó Azteca ở thủ đô Mexico City là nơi diễn ra trận khai mạc World Cup 2026 và đồng chủ nhà Mexico sẽ đá trận này. Sân Azteca từng diễn ra hai trận chung kết World Cup 1970 và 1986, trong đó năm 1986, Maradona và Argentina lên ngôi vô địch sau khi đánh bại tuyển Tây Đức 3-2.

Sân diễn ra trận chung kết World Cup 2026 là sân MetLife ở New Jersey của Mỹ. World Cup 2026 là giải đấu quy mô nhất thế giới của FIFA lần đầu có đến 48 đội và tổng cộng 104 trận. Trong đó Mexico và Canada mỗi quốc gia được FIFA “chia” tổ chức 13 trận, các trận còn lại thi đấu ở Mỹ, trong đó bao gồm tất cả các trận tứ kết, bán kết và chung kết.

11 sân diễn ra các trận World Cup 2026 trên đất Mỹ đều là những sân mà các CLB thuộc giải nhà nghề Mỹ dùng để thi đấu trong nước. Sân Hard Rock ở Florida là nơi diễn ra trận chung kết Copa America 2024 vào ngày 14-6 tới, sân này cũng là nơi được FIFA chọn làm nơi diễn ra trận tranh hạng 3 World Cup 2026 diễn ra ngày 18-7-2026.

world-cup-2026.jpeg
Sân MetLife ở New Jersey, Mỹ có sức chứa 85.500 chỗ ngồi là nơi diễn ra trận chung kết World Cup 2026. Ảnh: Getty

Trong số các sân thi đấu World Cup 2026 ở ba quốc gia này có ba sân đều của Mỹ đạt mức tối đa kích thước của FIFA là sân SoFi, sân AT&T và sân MetLife, có chiều ngang 68m và chiều dài 105m.

Bộ phận chuyên môn của FIFA đã nghiên cứu các nhánh đấu, vị trí sân theo phương châm “mạn đông-mạn tây” để giúp các đội giảm thiểu cung đường di chuyển bằng hàng không vì vùng Bắc Mỹ rộng bao la, khác biệt về múi giờ, đường bay rất dài.

Các lãnh đạo, bộ phận chuyên môn tổ chức World Cup 2026 cũng sẽ ít phải di chuyển đến các địa điểm thi đấu, vì tiểu ban chuyên môn FIFA làm ở đây thì ở ngay đó cho đến khi trận cuối cùng. Họ chủ yếu làm việc trực tuyến, họp trực tuyến. Có những cung đường bay xa đến độ nếu một quan chức làm nhiệm vụ muốn di chuyển từ một sân ở Canada đến Mexico thì phải tốn cả chục giờ đồng hồ di chuyển, bao gồm đến sân bay, chờ làm thủ tục và đến nơi.

Viet-nam.jpg
Liệu tuyển Việt Nam có góp mặt ở VCK World Cup 2026?

Do World Cup diễn ra ở Bắc Mỹ rất rộng lớn và số đội lại đến 48 nên FIFA phải tính toán chu đáo mọi thứ. Hy vọng tuyển Việt Nam thi đấu xuất sắc cùng với sự may mắn không bỏ lỡ “chuyến tàu” để lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở VCK World Cup có 48 đội diễn ra ở ba quốc gia Bắc Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm