Gần 12.000 người tham gia giải chạy Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank lần thứ 5

(PLO)- Cung đường của giải chạy Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank lần thứ 5 sẽ đi qua 5 quận và TP Thủ Đức với 17 địa danh nổi bật của TP.HCM.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Gần 12.000 người tham gia giải chạy Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank lần thứ 5

Sáng 9-12, lễ khai mạc giải chạy Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank lần thứ 5 đã diễn ra tại khu vực Làng Marathon và khu vực vạch đích tại Empire City, TP Thủ Đức.

Các đơn vị đồng hành giải chạy Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank lần thứ 5.

Các đơn vị đồng hành giải chạy Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank lần thứ 5.

Theo ban tổ chức, mùa giải thứ 5 này có sự góp mặt của gần 12.000 vận động viên, trong đó bao gồm các vận động viên chuyên nghiệp, người nổi tiếng, lãnh đạo doanh nghiệp, các hội nhóm công ty…

Mùa giải thứ 5 thu hút gần 12.000 vận động viên.

Mùa giải thứ 5 thu hút gần 12.000 vận động viên.

Người tham dự có thể lựa chọn và đăng ký các cự ly phù hợp bao gồm Marathon (42,195 km), chạy Half Marathon (21,1 km), 10 km, 5 km và giải chạy khích lệ cho trẻ nhỏ KIDS RUN.

Giải chạy năm nay với cung đường chạy qua 5 quận và TP Thủ Đức với 17 điểm đến nổi tiếng.

Lãnh đạo sở và các đơn vị đồng hành thực hiện nghi thức khai mạc.

Lãnh đạo sở và các đơn vị đồng hành thực hiện nghi thức khai mạc.

Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho biết, giải chạy lần đầu tiên xuất hiện vào năm 2017, thời điểm chỉ mới có 6 giải chạy chính ở Việt Nam. Hiện số lượng các sự kiện chạy bộ đã tăng lên hơn 40 giải trải dài trên 20 tỉnh thành suốt cả nước và số lượng này đều tăng dần đều qua mỗi năm.

“Xu hướng phát triển các giải chạy để khuyến khích người dân hướng tới lối sống năng động, lạc quan. Tôi tin rằng, vận động viên đến từ các tỉnh thành khác trong nước hoặc từ quốc tế sẽ có những trải nghiệm khó quên về văn hóa Việt Nam tại một đô thị trẻ trung, hiện đại, luôn hướng đến tương lai nhưng cũng luôn nâng niu, gìn giữ truyền thống”- ông Hòa chia sẻ.

Vận động viên đăng ký đường chạy.

Vận động viên đăng ký đường chạy.

Nhằm hướng đến mục tiêu mang tới trải nghiệm tốt hơn nữa cho vận động viên, Ban tổ chức đã tăng gấp đôi số lượng trạm nước, trạm làm mát, hỗ trợ y tế, trạm cổ vũ trên các cung đường chạy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm