Gần 500 người dập đám cháy rừng kéo dài 2 ngày đêm

Sáng 27-8, ông Lê Ngọc Tính, Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa (Phú Yên), cho hay lực lượng chữa cháy đang tiếp tục dập lửa để dập tắt hoàn toàn đám cháy rừng tại khu vực núi Kỳ Lễ thuộc xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa.

Nhiều lực lượng tham gia dập lửa đám cháy rừng tại huyện Phú Hòa. Ảnh: BM

Theo chủ tịch UBND huyện Phú Hòa, đám cháy đã cơ bản được khống chế từ khuya 26-8. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số điểm cháy nhỏ. Dự kiến đến trưa 27-8 đám cháy sẽ được dập tắt hoàn toàn. Theo ước tính ban đầu, ít nhất hơn 50 ha rừng trồng 1-5 năm tuổi của người dân đã bị lửa thiêu rụi, thiệt hại nhiều tỉ đồng.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên thông tin: Đám cháy bùng phát lúc 10 giờ 30 ngày 25-8 tại khu vực núi Kỳ Lễ thuộc xã Hòa Định Tây. Sau đó, lửa nhanh chóng lan rộng ra nhiều khu vực lân cận trên diện tích hơn 100 ha rừng. Đám cháy xảy ra trên khu vực núi có địa hình hiểm trở, độ dốc cao.

Đám cháy lan rộng trên diện tích hơn 100 ha rừng. Ảnh: BM

Gần 500 người thuộc nhiều lực lượng phải vượt độ cao hơn 400 m so với mặt nước biển mới tiếp cận được đám cháy. Việc chữa cháy cũng hết sức khó khăn do địa hình hiểm trở, thời tiết khô hanh, gió thổi mạnh… Có thời điểm, đám cháy uy hiếp nhiều căn nhà của người dân khu vực dưới chân núi. Tỉnh Phú Yên phải huy động năm xe chữa cháy đến ứng trực để kịp thời ngăn chặn đám cháy lan đến các căn nhà. Phải mất hơn 40 tiếng đồng hồ đám cháy mới cơ bản được khống chế.

Cũng theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên, các vụ cháy rừng từ đầu năm đến nay ở tỉnh này đã gây thiệt hại hơn 550 ha.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm