'Gắn sao' cho 3 đội đoạt huy chương

Khi Hà Nội còn khập khiễng vừa chạy vừa xếp hàng do chấn thương hàng loạt và Sài Gòn khựng lại sau thời gian nghỉ tránh dịch thì Viettel bắt nhịp từ Cúp Quốc gia và đi luôn với lối chơi chắc chắn “chỉ 1-0 là đủ”.
• Hà Nội về nhì là một thất bại bởi đây là đội có lực lượng tốt nhất và có lối chơi giàu sức sống nhất, bao gồm các trụ cột ở đội tuyển và tuyến trẻ kế thừa rất nhanh. Đau nhất cho Hà Nội là không giải quyết trực tiếp được trận gặp Viettel như cái cách họ từng thắng ở chung kết Cúp Quốc gia nên không còn quyền tự quyết.
• Sài Gòn là hiện tượng của cả mùa bóng bởi ngay khi chuyển giao cho êkíp mới, ai cũng nghĩ họ sẽ vất vả với mục tiêu trụ hạng. Một đội bóng ít sao nhưng là một tập thể gắn bó với một HLV rất quái. Sài Gòn chính là đội làm nóng lại sân Thống Nhất lạnh lẽo nhiều mùa qua.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm