Họ lo là phải khi 30% dân số bên đó, nghĩa là gần 25 triệu người, đang mỗi ngày thay phiên uống thuốc cho bớt căng đầu trong cuộc sống, muốn không đau đầu chắc phải là người ở hành tinh khác! Với dân số hơn bên Đức vài triệu, số fan của thuốc nhức đầu bên mình dễ gì chịu thua nước người. Khỏi dông dài cũng hiểu tại sao các đại gia kinh doanh nguyên liệu của thuốc giảm đau đã lên sàn từ lâu với món hàng khỏi rao cũng hết nhờ số cầu mỗi ngày một tăng.
Nhưng đó vẫn chưa là điều đáng nói. Chuyên gia điều trị đau đầu bên đó đã đúc kết hai điểm đáng suy ngẫm vì quyền lợi của người tiêu dùng. Trước hết, đúng là có nhiều loại thuốc trị đau đầu. Dùng loại nào tất nhiên tùy thầy thuốc và cơ tạng bệnh nhân. Nhưng nếu muốn có hiệu quả như mong muốn thì phải đúng liều lượng. Vì thuốc nhức đầu thường khi không cần toa nên đa số người dùng thuốc tự điều trị theo kiểu chớm đau là uống. Thêm vào đó, vì quá ớn tác dụng gây bào bọt thường gặp ở người yếu bao tử nên nhiều người chọn cách uống thuốc liều nhẹ nhưng nhiều lần trong ngày. Tưởng thế là khéo thì lầm. Thuốc dùng như vậy vừa không công hiệu vừa dễ gây phản ứng bất lợi trên đường tiêu hóa. Trái lại, theo các nhà nghiên cứu ở Hannovet, nếu phải dùng thuốc chỉ nên dùng một lần trong ngày nhưng với liều cao như sau:
- Nếu dùng Acetylsalicylate: 1.000 mg mỗi ngày.
- Nếu dùng Ibuprofen: 400 mg mỗi ngày.
- Nếu dùng Paracetamol: 1.000 mg mỗi ngày.
- Tốt nhất là hỗn hợp 500 mg Acetysalicylate + 400 mg Paracetamol + 100 mg cafein.
Người dùng thuốc, nếu đã từng viêm loét dạ dày nên uống thuốc bao tử lót đường trước bữa ăn và dùng thuốc đau đầu sau bữa ăn. Nói cách khác, không nên vừa chớm thấy đau đầu thì chơi ngay thuốc mạnh bất kể dạ dày khi đó đang trống rỗng. Mặt khác, cũng đừng đợi quá lâu, đừng đợi đến khi cơn đau đầu đã lên đến cực điểm.
Sở dĩ không nên dùng thuốc lắt nhắt khi đau đầu là vì thuốc rất dễ gây lệ thuộc. Bằng chứng là số người dùng thuốc giảm đau theo kiểu này hầu như sau đó đều phải tăng dần số lượng thuốc tiêu thụ, nghĩa là tiền càng lúc càng mất thêm nhưng tật vẫn mang, thậm chí thường hơn! Đó cũng chính là lý do khiến đề tài nổi bật của tuần lễ đau đầu bên Đức lại không bàn về thuốc mà là tiếng chuông báo động inh ỏi về chứng “đau đầu vì dùng thuốc giảm đau”! Các nhà nghiên cứu ở khắp nơi đã chứng minh 2/3 tình trạng đau đầu âm ỉ suốt ngày khiến nạn nhân mất khả năng học tập, lao động với tần số không dưới 10 ngày trong tháng là do lệ thuộc thuốc giảm đau! Đáng tiếc cho người dân xứ mình khi chuyên gia trị đau đầu ở xứ của Mercedes đã từ lâu áp dụng hoạt chất của cây thuốc thuộc nhóm “hoạt huyết”, nếu nói theo Đông y, để ổn định lưu thông máu trong não bộ nhằm tránh tình trạng dao động áp lực, nguyên nhân gây đau đầu.
Thầy thuốc bên đó ắt hẳn phải có lý do chính đáng khi kêu gọi người dân cẩn thận với thuốc giảm đau gốc hóa chất tổng hợp. Bên mình thì sao? Câu trả lời xin dành cho độc giả.
| Hoạt huyết Nhất Nhất tăng cường lưu thông máu Công dụng: Bổ huyết, hoạt huyết, trị các chứng huyết hư, ứ trệ. Tăng cường lưu thông máu. Phòng ngừa và điều trị thiểu năng tuần hoàn não (mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, mất thăng bằng, hoa mắt, mất ngủ, suy giảm trí nhớ, suy nhược thần kinh), thiểu năng tuần hoàn ngoại vi (đau mỏi vai gáy, đau cứng cổ, đau cách hồi, đau cơ, tê bì chân tay). Hỗ trợ phòng ngừa và điều trị xơ vữa động mạch, nghẽn mạch, tai biến mạch não. Chống chỉ định: Phụ nữ có thai. Thận trọng: Người có rối loạn đông máu, đang xuất huyết. Cách dùng: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên. Với bệnh mạn tính nên uống thuốc liên tục ít nhất ba tháng. Công thức (cho một viên bao phim): Đương quy 1,50 g; Thục địa 1,50 g; Xuyên Khung 0,75 g; Ngưu tất 1,50 g; Ích mẫu 1,50 g; Xích thược 0,75 g; Tá dược vđ 1 v. NSX: Cơ sở Dược thảo Nhất Nhất Xuân Quan, Văn Giang, Hưng Yên ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG GPQC:1570/10/QLD-TT ngày 30-12-2010. |
BS LƯƠNG LỄ HOÀNG