Giả bị bắt cóc đòi tiền chuộc

Theo điều tra ban đầu, nợ tiền thua đề hàng trăm triệu đồng, Huy đã nhờ Thạch Phol trói vào ghế đá, giả bị bắt cóc rồi bảo Phol gọi điện thoại cho người thân (gọi thấy mặt) đòi 1 tỉ đồng rồi giảm xuống 800 triệu đồng. Sau đó Huy nhắn tin đe dọa, buộc gia đình chuyển trước 100 triệu đồng vào tài khoản. Sau đó Huy yêu cầu gia đình chuyển 700 triệu đồng bằng tiền mặt, kể sự việc cho Vũ và Đức, nhờ hai người này đi lấy tiền. Tuy nhiên, Huy và bạn đã bị công an bắt khẩn cấp để điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm