Giả cảnh sát hình sự bắt xe vi phạm ở Đồng Nai để lấy tiền

(PLO)- Nhóm thanh niên đã giả cảnh sát hình sự đi tuần tra đêm trên quốc lộ 51 bắt xe vi phạm giao thông để lấy tiền.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VKSND huyện Long Thành vừa ra cáo trạng truy tố các bị can: Trần Duy Hiếu (24 tuổi); Nguyễn Minh Chương (26 tuổi); Võ Minh Trí (23 tuổi) và Phạm Minh Khôi (22 tuổi, đều ngụ tỉnh Đồng Nai) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Hiếu là lính nghĩa vụ có thời hạn trong lực lượng Công an đến tháng 3-2023 thì được xuất ngũ.

Khi về nhà Hiếu rủ Chương, Trí, Khôi đóng giả công an hình sự đi tuần tra đêm trên quốc lộ 51 để bắt xe vi phạm giao thông lấy tiền.

các - bị - can.jpg
Các bị can bị truy tố về tội cưỡng đoạt tài sản. Ảnh: CACC.

Ngày 3-6-2023, Hiếu cùng đồng phạm đi xe máy trên quốc lộ 51 “bắt” xe của 7 trường hợp vi phạm giao thông rồi yêu cầu đưa số tiền 3,6 triệu đồng và chia nhau tiêu xài hết. Khi đang tiếp tục chặn xe thì nhóm này bị người đi đường phát hiện giả mạo công an nên bắt giữ giao cho công an.

Mở rộng điều tra công an xác định, trong khoảng thời gian tháng 4-2023 nhóm này hai lần thực hiện hành vi giả cảnh sát hình sự để chiếm đoạt số tiền của người đi đường hơn 17 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm