Giả danh công an để lừa đảo

(PLO)- Trước khi bị bắt, Long đã lừa đảo và nhận “chạy án” cho một người dân chiếm đoạt số tiền rồi dùng chi tiêu cá nhân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố Nguyễn Thế Long (40 tuổi, ở huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 15-3, Công an huyện Hữu Lũng đã phát hiện, bắt quả tang ông Long đến nhà ông NVK, ngụ tại xã Thiện Tân để hướng dẫn, viết đơn khiếu nại, tố cáo nhằm mục đích trục lợi.

Qua kiểm tra điện thoại của Long, Tổ công tác phát hiện nhiều tài liệu, hình ảnh liên quan đến hành vi lừa đảo.

Nguyễn Thế Long tại cơ quan công an

Nguyễn Thế Long tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo công an, đầu năm 2021, Long thường xuyên đến địa bàn huyện Hữu Lũng trong quân phục công an, xưng là cán bộ công an, có quan hệ thân thiết với nhiều lãnh đạo cấp cao, có thể nhờ tác động, giải quyết những vụ việc liên quan đến pháp luật.

Công an huyện Hữu Lũng khi đó đã xác minh nhưng gặp khó khăn do dịch Covid-19. Khi Long quay lại địa phương gặp ông K thì bị công an bắt quả tang.

Tại cơ quan công an, ông Long khai chưa từng công tác trong lực lượng Công an nhân dân nhưng do không có việc làm ổn định nên đã lên mạng tìm mua trang phục Công an nhân dân về sử dụng trái phép.

Trước thời điểm bị bắt, ông Long đã lừa đảo, nhận chạy án cho một người dân trú tại xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng để chiếm đoạt số tiền 4.600.000 đồng và đã sử dụng hết số tiền vào chi tiêu cá nhân.

Công an huyện Hữu Lũng đang củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm