Giả danh phó giám đốc ngân hàng Agribank để lừa đảo

Cuối năm 2014, Duyên lên mạng xã hội làm quen với anh Trần Xuân Kiếm (35 tuổi, quê huyện Anh Sơn, Nghệ An). Sau đó, Duyên xin số điện thoại anh Kiếm và gọi điện nói chuyện, tán tỉnh anh này.

Sau đó, Duyên về quê của anh Kiếm và làm quen với người dân, người thân của anh Kiếm. Duyên giả danh là Phó Giám đốc Chinh nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) tại Đà Nẵng.

Duyên cũng thăm hỏi và tỏ ra quan tâm muốn giúp đỡ người dân ở huyện Anh Sơn đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc để sớm vượt qua khó khăn. Duyên cũng nói rằng “người nhà của Duyên đang ở Hàn Quốc sẽ bảo lãnh đưa người dân snag đó làm việc, lương cao, tuy nhiên phải có tiền để chi phí cho chuyến đi”.

Vì tin tưởng “Duyên là phó giám đốc chinh nhánh ngân hàng và có người thân ở Hàn Quốc”, anh Trần Đình Thắng (anh họ của anh Kiếm, trú xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc) đưa cho Duyên 130 triệu đồng. Anh Võ Văn Tiền (quê ở huyện Anh Sơn, Nghệ An) cũng vay mượn đưa cho Duyên 70 triệu đồng để “sớm sang Hàn Quốc làm việc”.

Tuy nhiên sau khi chiếm đoạt được tiền, Duyên tiêu xài cho cá nhân và lẩn trốn, các nạn nhân biết bị lừa đã trình báo công an.

Hiện Cơ quan công an huyện Can Lộc đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm