Gia đình hoa hậu Thùy Dung sẽ kiện Báo Sinh Viên Việt Nam

Theo ông Liễu, những thông tin trong bài viết trên số báo xuân 2009 của Báo SVVN về hoa hậu Thùy Dung là hoàn toàn bịa đặt, sai sự thật, xúc phạm nghiêm trọng đến cá nhân hoa hậu Thùy Dung và gia đình.

Ông Liễu cho biết rất nhiều thông tin trong bài viết “Đương kim hoa hậu Trần Thị Thùy Dung trong mắt tôi” của tác giả Trần Đình Hòa đã xuyên tạc sự thật như: “Tính Thùy Dung ít nói và cũng ít thích đùa. Khi các nam sinh này đùa quá trớn đã bị Thùy Dung... lấy guốc đánh. Thực ra, nếu em là người khác thì cũng chẳng ra hội đồng kỷ luật. Giờ giải lao có khối nữ sinh cầm guốc rượt nam sinh chạy dài theo các hành lang... Em gia nhập câu lạc bộ người mẫu của thành phố. Mái tóc dài của em đột nhiên cắt ngắn cũn cỡn và nhuộm màu, nghe đâu em làm mẫu tóc cho một thẩm mỹ viện khá nổi tiếng ở Đà Nẵng. Và cũng từ đó, em thường xuyên nghỉ học”. Và “Điều đáng buồn là gia đình em thấy em làm một người mẫu là một niềm tự hào nên cũng ủng hộ em nghỉ học. Chỉ cần hơi mệt mỏi hay bị thầy cô giáo la rầy, bạn bè trêu chọc hay đơn giản là muốn đi đâu đó, em lại nhắn ba lên xin phép nhà trường cho về”.

Theo ông Liễu, hiện nay luật sư của gia đình ông đang thu thập chứng cứ để yêu cầu Báo SVVN và tác giả Trần Đình Hòa cải chính, xin lỗi công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, chịu trách nhiệm bồi thường những thiệt hại về danh dự, uy tín bị xâm phạm do những thông tin sai sự thật mà bài viết gây ra.

Được biết, tác giả Trần Đình Hòa nguyên là giáo viên của Trường THPT Quang Trung, hiện đã thôi việc cách đây hơn một năm vì vi phạm hợp đồng lao động. Ông Phan Sỹ Liêm - Hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung cho biết ông Hòa hiện còn nợ nhà trường hơn 10 triệu đồng. Hiện chưa có thông tin nào từ nhóm Báo SVVN.

HK

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm