Giả Grab chở du khách Pháp đi mua nước rồi bỏ chạy với tài sản của khách

(PLO)- Lợi dụng khách vào cửa hàng mua nước, người đàn ông phóng xe máy bỏ chạy nhưng đã bị công an bắt.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-6, Phòng cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM tạm giữ Nguyễn Văn Tươi, 33 tuổi, để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, khuya 20-5, ông GC, 56 tuổi, quốc tịch Pháp đón xe ôm ở khu vực phường Thảo Điền, TP Thủ Đức. Thấy Tươi mặc áo GrabBike đi qua mời lên xe, ông C đồng ý và yêu cầu chở về quận 1.

Khi lên xe, vị du khách đưa balô cho lái xe để phía trước.

Nguyễn Văn Tươi bị công an bắt giữ. Ảnh: NT

Nguyễn Văn Tươi bị công an bắt giữ. Ảnh: NT

Khi đến địa bàn quận 1, ông C yêu cầu dừng xe để vào cửa hàng tiện lợi mua nước. Tươi ở ngoài phóng xe bỏ chạy cùng với balo của nạn nhân.

Sau đó, ông C đến công an trình báo. Tài sản bị mất gồm laptop, điện thoại, giấy tờ, một ít ngoại tệ và 60 triệu đồng tiền mặt...

Phòng PC02 nhanh chóng vào cuộc phối hợp cùng công an quận 1, Đội kỹ thuật hình sự trích xuất hàng loạt camera an ninh và xác định tài xế đi về hướng quận 7, Nhà Bè.

Tươi bị xác định là nghi phạm sau đó.

Công an TP.HCM đã thu hồi một số tài sản trả lại cho nạn nhân. Ảnh: NT

Công an TP.HCM đã thu hồi một số tài sản trả lại cho nạn nhân. Ảnh: NT

Về phần Tươi, sau khi lấy được tài sản thì không về nhà trọ trên đường Nguyễn Hữu Lầu, quận 7 mà lẩn trốn. Khi thấy tình hình yên ắng, Tươi về nhà trọ và bị trinh sát mật phục, bắt.

Tươi khai làm xe ôm truyền thống, mua áo Grab để mặc cho dễ đón khách. Khi phát hiện nam du khách có dấu hiệu sau xỉn đã nảy sinh lòng tham.

Tài sản lấy được, Tươi đã tiêu xài và mua sắm hết. Riêng giấy tờ của du khách thì vứt vào thùng rác.

Công an TP.HCM đã thu hồi một số tài sản trả lại cho nạn nhân. Ông GC đã gửi thư cảm ơn đến Công an TP.HCM khi đã nỗ lực truy bắt tội phạm, tìm lại tài sản cho mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm