Gia Lai: Đình chỉ 2 cơ sở nuôi heo quy mô lớn không có giấy phép môi trường

(PLO)- Hai cơ sở chăn nuôi heo quy mô lớn tại TP Pleiku và huyện Ia Grai (Gia Lai) đều không có giấy phép môi trường bị xử phạt, đình chỉ hoạt động.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-10, UBND TP Pleiku, tỉnh Gia Lai đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường số tiền 32,5 triệu đồng đối với bà Trần Thị Ái Liên (ngụ phường Ia Kring, TP Pleiku).

Nguyên nhân xử phạt là trại heo do Bà Liên làm chủ tại khu vực đồi 800 thuộc làng Nhao 1 (xã Ia Kênh) hoạt động chăn nuôi heo không có giấy phép môi trường.

Co-so-chan-nuoi-heo-cua-ba-tran-thi-ai-lien-bi-phat-hanh-chi-do-khong-co-giay-phep-moi-truong 1.jpg
Cơ sở chăn nuôi heo quy mô lớn của bà Liên tại huyện Ia Grai không có giấy phép môi trường. Ảnh: NT.

Cạnh đó, đình chỉ hoạt động cơ sở chăn nuôi heo này 5 tháng theo quy định tại điểm a, khoản 5, điều 14, nghị định 45/2022/NĐ-CP ngày 7-7-2022 của Chính phủ.

Trước đó, tháng 9-2023, Phòng TN&MT TP Pleiku đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường đối với cơ sở nuôi gần 600 con heo này.

Trước đó, tháng 8-2023, Chủ tịch UBND huyện Ia Grai đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường với số tiền tương tự đối với một cơ sở chăn nuôi khác của bà Liên tại làng O Gia (xã Ia Pếch, huyện Ia Grai) và đình chỉ hoạt động 4,5 tháng.

Co-so-chan-nuoi-heo-cua-ba-tran-thi-ai-lien-bi-phat-hanh-chi-do-khong-co-giay-phep-moi-truong 2.jpg
Nước thải ô nhiễm của trại heo tại làng O Gia (xã Ia Pếch, huyện Ia Grai) thải ra môi trường. Ảnh: KL.

Được biết, từ tháng 5-2023 đến thời điểm bị kiểm tra xử lý, bà Liên đã tổ chức hoạt động chăn nuôi 600 con heo thịt tại trang trại ở làng O Gia (xã Ia Pếch) nhưng không có giấy phép môi trường theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm