Giả nhân viên điện lực, xông vào nhà nổ súng giữa ban ngày

Chiều 15/12, Công an huyện Đầm Dơi (Cà Mau) bắt khẩn cấp Huỳnh Công Danh (40 tuổi, tức Chín Hòa), Nguyễn Thanh Bình (41 tuổi), Lê Bé Cần (24 tuổi, tự Chó Con), Nguyễn Chi Lăng (28 tuổi, cùng ngụ TP Cà Mau) để điều tra về ít nhất một tội danh Tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép.

Giả nhân viên điện lực, xông vào nhà nổ súng giữa ban ngày ảnh 1

Bốn người bị trình nghi nổ súng truy sát anh Hoàng Anh một tháng trước. Ảnh: C.A.

Theo điều tra, trưa 17/11, Danh cùng đồng bọn mặc quần áo giống công nhân điện lực, đeo khẩu trang đi trên 2 xe máy vào ấp Tân Điền, xã Tân Duyệt của huyện Đầm Dơi. Đến trước nhà Lê Hoàng Anh (33 tuổi), 2 tên bước vào hỏi ghi điện và móc ra khẩu súng kẹp theo quyển sổ chỉa thẳng vào anh Hoàng Anh bóp cò.

Trình báo với cảnh sát, anh này cho biết, ngay lúc đó đã co chân đạp vợ ngã sang một bên rồi ôm con vào lòng, lăn nhanh vô kẹt giường. Ít nhất 3 phát súng vang lên, nạn nhân bị một viên trúng gót chân tóe máu.

Nổ súng xong 2 tên ra xe đồng bọn chở đi. Được một đoạn, bọn chúng bỏ xe, thay những bộ quần áo màu vàng rồi xuống ca nô về TP Cà Mau.

Theo Hoàng Anh, anh có mâu thuẫn tiền bạc và thiếu một nhóm người ở Cà Mau vài trăm triệu đồng, chưa giải quyết xong. Trước khi bị bắn suýt chết anh nhận được nhiều cuộc điện thoại dọa "xử" nếu không trả nợ.

Công an Đầm Dơi đang điều tra mở rộng vụ án.

Theo Hải Long (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm