Giá vàng đang bị 'mắc kẹt'

(PLO)- Giá vàng đang bị "mắc kẹt" trước các diễn biến lạm phát sắp đến.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo giới phân tích, thị trường đang kỳ vọng về khả năng tăng lãi suất thêm 0,5% của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trong tháng này.

Bởi vì vào thứ 6 đến, Mỹ sẽ công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI), mà hầu hết các chuyên gia dự đoán lạm phát chưa thể sớm hạ nhiệt. Điều này đã khiến giá vàng không hình thành rõ xu hướng rõ nét.

Ông David Meger, Giám đốc kinh doanh vàng Quỹ High Ridge Futures đánh giá, hiện giá vàng đang chờ dữ liệu lạm phát của Mỹ sẽ được công bố trong vài ngày đến.

Thị trường đang xem xét lạm phát đã hạ nhiệt hay lại nóng lên trở lại. Dữ liệu lạm phát có thể dẫn đến các quyết định tăng lãi suất của Fed, do đó, sẽ gây khó khăn cho giá vàng.

Phiên giao dịch hôm nay (9-6), giá vàng thế giới duy trì mốc 1.853 USD/ounce, tương đương 52,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng PNJ và SJC đang bán ra thị trường tại thị trường Việt Nam là 54,9 và 69,6 triệu đồng/lượng.

Tổng hợp

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm