Giấc mơ và tấm gương

Đó là cầu thủ Faiz Subri, tác giả bàn thắng đẹp nhất giải thưởng FIFA Puskas Awards được trao đêm 9-1 tại trụ sở FIFA ở Zurich, Thụy Sĩ.

Faiz Subri là cầu thủ châu Á đầu tiên vinh dự nhận giải thưởng này khi trước đó những tên tuổi nhận giải trên là Ronaldo, Neymar, Messi, Ibrahimovic… Anh khoác áo CLB Penang, chơi ở vị trí tiền vệ tấn công, đóng góp cho CLB này một tuyệt phẩm được chọn là đẹp nhất thế giới. Đó là bàn sút phạt tuyệt đẹp ghi từ cự ly 30 m ở phút 62 trong trận Penang thắng Pahang 4-1 thuộc giải nhà nghề Malaysia.

Trả lời báo chí quốc tế, Subri chia sẻ: “Thành tích này là quá trình khổ luyện của tôi sau những buổi tập với CLB tôi thường kéo hàng rào gỗ ra và tự tập sút từ nhiều cự ly, nhiều góc độ khác nhau. Với phần thưởng này, tôi nghĩ sẽ là vinh dự không chỉ có cá nhân tôi, cho đất nước Malaysia mà cho cả Đông Nam Á, nơi nhiều người chưa biết ở đấy có những giải đấu chuyên nghiệp…”.

Đêm 9-1, người hâm mộ Đông Nam Á nói chung và Malaysia nói riêng xem truyền hình trực tiếp gala FIFA và cảm thấy hạnh phúc khi một cầu thủ nhỏ bé đến từ Đông Nam Á đã vượt qua rất nhiều ngôi sao để nhận giải thưởng danh giá này. Riêng hoàng tử Tunkun Ismail của Malaysia thì chia sẻ: “Qua sự kiện này, tôi muốn những người làm bóng đá và những cầu thủ Malaysia hãy noi gương Faiz Subri. Hãy học cách làm việc nhẫn nại và khổ luyện quên mình của anh ấy chứ đừng mang chuyện này ra để ca ngợi trong những buổi gala của riêng bóng đá Malaysia…”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm