Giải mã tay đua ‘vô đối’ Nguyễn Thị Thật

Chính vì thế mà tại giải xe đạp nữ toàn quốc An Giang 2020, Thật được giới chuyên môn tin rằng sẽ tiếp tục chiến thắng và thậm chí là thắng áp đảo.

Giải đấu tổ chức lần thứ 21 quy tụ chín CLB trong nước nhưng không có đội quốc tế nào do ảnh hưởng dịch COVID-19. Với thành phần nòng cốt hầu hết tuyển thủ quốc gia, êkíp Tập đoàn Lộc Trời với các tay đua chủ lực Nguyễn Thị Thu Mai, Nguyễn Thị Thật lần lượt tạo nên những chiến thắng trước các đối thủ mạnh như Biwase Bình Dương, TP.HCM MM Mega Market hay Xổ số kiến thiết Đồng Tháp.

Do lộ trình đua gói gọn ở các tỉnh đồng bằng miền Tây, HCV châu Á 2018 Nguyễn Thị Thật như “cá về với nước”, nhất là đường đua lần này thiếu các đối thủ có cùng đẳng cấp về nước rút như Maneephan Jutatip (Thái Lan). Maneephan Jutatip cũng chính là bại tướng của Thật tại SEA Games 2015, khi bị ban tổ chức tước HCV đường trường nữ vì hành động ép xe Nguyễn Thị Thật gần mức đến.

Nguyễn Thị Thật vô đối trên đường đua miền Tây. Ảnh: DƯƠNG THU

Lần chạm trán gần nhất giữa hai kỳ phùng địch thủ Đông Nam Á tại giải quốc tế Biwase (tháng 2-2020), tay đua người An Giang xuất sắc hạ bệ Jutatip đoạt áo xanh chung cuộc.

Sau khi củng cố ngôi đầu giải áo xanh ở chặng khai mạc ngày 19-7, ngày 20-7, Nguyễn Thị Thật tiếp tục về đích đầu tiên với cú nước rút thần tốc vượt qua bộ đôi tay đua của TP.HCM MM Mega Market giành chiến thắng chặng hai Châu Đốc - Hà Tiên (dài 90 km).

Thành tích 2 giờ 32’29” giúp Nguyễn Thị Thật vượt mặt đồng đội Thu Mai vươn lên dẫn đầu giải áo vàng, xếp trên Phạm Thị Thúy Liên và Phạm Hồng Loan 6 và 9 giây.

Về đích vị trí thứ tám, tài năng trẻ Phan Thị Kim Ngân giúp đội đua Xổ số kiến thiết Đồng Tháp sở hữu giải áo trắng.

Kết quả sau hai chặng, TP.HCM MM Mega Market do tân HLV Lê Văn Duẩn dẫn dắt bất ngờ vượt qua ứng viên nặng ký Biwase Bình Dương chiếm ngôi á quân đồng đội, đứng sau Tập đoàn Lộc Trời.

Sáng 21-7, các tay đua xuất phát chặng ba Hà Tiên - Rạch Giá dài 90 km.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm