Giao tranh ở Bakhmut vẫn quyết liệt, song có vẻ Nga đang mất dần động lực

(PLO)- Ukraine nói Nga đã phải hứng chịu những tổn thất đáng kể về nhân lực lẫn khí tài nên dù hiện có tấn công liên tục nhưng đang dần mất đi khả năng tiếp tục nỗ lực này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết Washington ủng hộ Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky trong việc ưu tiên cho cuộc chiến cam go ở TP Bakhmut (tỉnh Donetsk), theo đài CNN.

Theo ông Kirby, Mỹ vẫn sẽ tiếp tục đảm bảo nhà lãnh đạo Ukraine có được “những gì ông ấy cần ở bất cứ nơi nào ông ấy chọn chiến đấu”, gồm tin tình báo, vũ khí,...

Theo CNN, Ukraine đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công mùa xuân chống lại các lực lượng Nga, chủ yếu được xây dựng dựa trên các hệ thống mạnh hơn và tiên tiến hơn mà các nước phương Tây đã đồng ý gửi đến, bao gồm xe tăng và các phương tiện bọc thép khác.

Nhà dân bốc cháy sau đợt pháo kích của Nga vào Bakhmut ngày 21-3. Ảnh: AFP

Nhà dân bốc cháy sau đợt pháo kích của Nga vào Bakhmut ngày 21-3. Ảnh: AFP

Ông Kirby cho biết những tuần tới sẽ rất "quan trọng" trong cuộc chiến và Mỹ dự kiến ​​Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ "cố gắng tiến hành một cuộc tấn công khác và có thể theo nhiều hướng khác nhau".

"Chúng tôi phải đảm bảo rằng chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để Ukraine sẵn sàng cho khả năng đó" - ông nói.

Ông Kirby cho biết Washington muốn đảm bảo Ukraine có thể tự bảo vệ mình trước bất kỳ cuộc tấn công mới nào của Nga đồng thời có thể linh hoạt "tiến hành các hoạt động tấn công của riêng họ vào thời gian và địa điểm cũng như quy mô và quy mô do họ lựa chọn".

Theo CNN, trong thư gửi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergey Shoigu ngày 20-3, ông Yevgeny Prigozhin - người đứng đầu Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner (Nga) - thừa nhận tình hình ở Bakhmut là “khó khăn, rất khó khăn” và hai bên “tranh giành nhau từng mét”.

Ông Prigozhin đề nghị ông Shoigu có biện pháp ngăn chặn một cuộc tấn công tiềm tàng sắp tới của quân Ukraine vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4. Ông này đánh giá cuộc tấn công tiềm tàng đó có thể sẽ cắt đứt lực lượng Wagner khỏi quân đội Nga ở miền đông Ukraine.

Theo hãng tin Ukrinform, quân Nga tiếp tục tấn công Bakhmut nhưng đang dần mất đi khả năng tiếp tục nỗ lực này. Moscow đang chịu tổn thất lớn về nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự, trong khi quân Kiev tiếp tục đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của Nga ở các khu vực Orikhovo-Vasylivka, Hryhorivka, và ở phía bắc TP Bakhmut.

"Tôi có thể nói chắc chắn một điều là các lực lượng Nga đang dần cạn kiệt tiềm năng tấn công. Quân Nga đã phải hứng chịu những tổn thất đáng kể khi cố gắng tiến công ở các khu vực phía nam và phía bắc Bakhmut, cũng như khi cố gắng tấn công trực tiếp ở các khu vực đô thị bên trong TP" - đài CNN dẫn lời một thiếu tá quân đội Ukraine ở Bakhmut.

Tình báo quân đội Anh cũng cho biết dường như cuộc tiến công của Nga vào TP Bakhmut đang mất dần động lực. Bộ Quốc phòng Anh cho rằng điều này có thể xảy ra bởi vì “một số đơn vị quân đội Nga đã được phân bổ lại cho các nhiệm vụ khác, theo hãng tin Al Jazeera.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm