Tại tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và tỏ ra ăn năn hối cải, xin tòa giảm án vì hoàn cảnh khó khăn, gia đình có công với cách mạng. Diễn còn cho rằng nạn nhân đã xúc phạm mình nên tức giận, không kiềm chế được hành vi.
HĐXX nhận định những lời nạn nhân nói không hề thể hiện thành kiến mà ngược lại còn là lời khuyên giúp bị cáo trưởng thành và sống tốt hơn. Mặt khác, xét hành vi của bị cáo là hết sức côn đồ, tất cả tình tiết giảm nhẹ TAND TP.HCM đã xem xét nên tòa giữ nguyên y án.
Diễn và P. cùng ở chung khu nhà trọ. Có lần Diễn mượn tiền của P. nhưng không được nên sinh thù hận. Ngày 16-8-2010, sau khi nhậu say, Diễn đi qua phòng P. và nghe P. nói với chị gái: “Diễn chỉ biết ăn nhậu, không lo làm ăn có ngày chết đói”. Bực mình vì câu nói này cộng với việc giận chuyện cũ, Diễn đã rút dao đâm chết P.
THANH BÌNH