Tòa còn buộc Thạch bồi thường cho gia đình nạn nhân tiền mai táng phí và các khoản tổn thất về tinh thần khác.
HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là vô cùng nguy hiểm, phạm nhiều tội không thể giáo dục nên cần phải loại ra khỏi đời sống xã hội.
Cuối năm 2009, Thạch lẻn vào nhà nạn nhân ăn trộm. Sau đó, Thạch đã lục lọi khắp nhà và chui vào giường ngủ nạn nhân. Bị phát hiện, Thạch khống chế, dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Khi thấy nạn nhân đã bất động, Thạch liền thực hiện hành vi thú tính. Gây án xong, Thạch bỏ trốn nhưng được một thời gian, Thạch đã đến công an đầu thú.
ĐẶNG LIÊM