Goldman Sachs điều trần

Ngày 27-4, ông Lloyd Blankfein, Tổng Giám đốc-Chủ tịch quản trị Tập đoàn Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs (lớn nhất nước Mỹ) và Giám đốc tài chính David Viniar sẽ ra điều trần trước Tiểu ban điều tra Thượng viện về vai trò của ban lãnh đạo Goldman Sachs dẫn đến khủng hoảng tài chính.

Cùng ra điều trần còn có Fabrice Tourre người Pháp, một cán bộ trẻ 31 tuổi có biệt danh “Fab hoang đường”. Tourre đã trực tiếp bán ồ ạt chứng khoán địa ốc ra thị trường vào lúc thị trường địa ốc chuẩn bị sụp đổ.

Trước đó, ngày 16-4, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ đã kiện Tập đoàn Goldman Sachs ra tòa dân sự về tội lừa đảo các nhà đầu tư với lý do Goldman Sachs biết cổ phiếu địa ốc sắp mất giá nhưng vẫn mời chào, từ đó dẫn đến khủng hoảng tài chính ở Mỹ.

Goldman Sachs điều trần ảnh 1

Biếm họa của báo Financial Times (Anh).

Tổng Giám đốc Lloyd Blankfein đã sẵn sàng chứng minh Goldman Sachs hoàn toàn không biết thị trường địa ốc sẽ phát triển hay sắp sụp đổ nên cứ dựa vào tình hình thị trường đang bùng nổ để đầu tư. Ông nói cũng vì vậy mà Goldman Sachs đã lỗ gần 2 tỉ USD.

Tuy nhiên, ngày 24-4, Thượng nghị sĩ Carl Levin phụ trách Tiểu ban điều tra Thượng viện đã công bố bốn thư điện tử trao đổi trong nội bộ ban lãnh đạo Goldman Sachs để chứng minh ngược lại. Nội dung các thư điện tử cho thấy từ cuối năm 2007, Tổng Giám đốc Lloyd Blankfein đã biết rõ thị trường địa ốc sắp sụp đổ.

Vài tháng sau khi xảy ra hàng loạt vụ phá sản địa ốc, một lãnh đạo của Goldman Sachs báo cáo báo New York Times có bài viết nói rằng Goldman Sachs đã thoát khỏi các khoản vay địa ốc nhiều rủi ro. Trong thư điện tử ngày 18-11-2007 trả lời vị lãnh đạo nọ, Tổng Giám đốc Lloyd Blankfein nhận xét Goldman Sachs cũng có thua nhưng thắng nhiều hơn thua nhờ kinh doanh chứng khoán địa ốc ngắn hạn.

Thư điện tử ngày 25-7-2007 của Giám đốc tài chính David Viniar trả lời một cán bộ có nội dung tương tự: Goldman Sachs đã thu lợi khoảng 50 triệu USD khi cổ phiếu địa ốc giảm giá do thị trường đang sụp đổ. Theo báo Mỹ Wall Street Journal, Goldman Sachs còn có thể bị kết thêm tội giao dịch nội gián. Sau khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ thông báo với Goldman Sachs hồi tháng 7-2009 rằng có thể sẽ kiện, từ tháng 10-2009 đến tháng 2 mới rồi, năm cán bộ lãnh đạo của Goldman Sachs đã bán ồ ạt cổ phiếu trị giá tổng cộng 65,4 triệu USD.

Vụ Tập đoàn Goldman Sachs bị kiện xảy ra trong bối cảnh đảng Cộng hòa phản đối kế hoạch cải cách ngân hàng của Tổng thống Obama. Trong bài nói chuyện tại Đại học Cooper Union ở New York hôm 22-4, ông Obama nói: “Một số người ở Wall Street quên rằng sau mỗi đôla giao dịch hay cho vay là một gia đình muốn mua nhà, lo học hành cho người trong gia đình, lập xưởng hay để dành khi về hưu”. Hầu hết các ông chủ ngân hàng lớn đều không dự buổi nói chuyện trừ… Tổng Giám đốc Lloyd Blankfein của Goldman Sachs.

DẠ THẢO (Theo E24, AFP, Reuters, Expansion)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm