HA Gia Lai không thể thắng mọi trận đấu

Sau bảy trận thắng liên tiếp, HA Gia Lai đã khựng lại trên sân nhà với trận hòa B. Bình Dương 2-2. Tiếc cho đội bóng của bầu Đức hai lần vươn lên dẫn trước do công Brandao, Văn Toàn lại bị bắt kịp bởi Thanh Thải, Trung Tín. Đáng nói là thêm ba lần chủ sân Pleiku không may mắn khi quả bóng bướng bỉnh cứ tìm đến xà ngang, cột dọc khung thành đội khách.

Bầu Đức nói trận này hòa là xui thôi, chờ làm lại ở trận khác. Cũng như trước vòng đấu áp chót lượt đi, ông bầu này đã lường hết mọi rủi ro khi chia sẻ HA Gia Lai không thể thắng như chẻ tre mãi, vì cây tre cũng có mắt.

Chủ sân Pleiku hai lần dẫn trước B. Bình Dương lại bị bắt kịp không lâu sau đó. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Rồi sẽ đến lúc thầy trò Kiatisak gặp phải mắt tre và dứt mạch toàn thắng, nhưng không ngờ nó đến sớm quá, khi tương quan lực lượng lẫn tinh thần HA Gia Lai ăn đứt B. Bình Dương vừa gặp cú sốc thua nặng đội yếu Hà Tĩnh 2-4.

Sau trận đấu, Zico Thái cười nói HA Gia Lai không thể mãi giành chiến thắng, may mà đội không thua: “Chúng tôi không thể trận nào cũng thắng. Tôi chỉ nói với các cầu thủ hãy cố gắng hết sức. Chúng tôi còn 6 trận đấu rất khó khăn ở lượt về tranh vô địch nữa, không chỉ là 13 trận trong giai đoạn một. Tôi không thể cười thoải mái sau trận hòa. Nhưng dù sao mục tiêu của HA Gia Lai là lọt vào tốp 3 ngay sau lượt đi, thì chúng tôi đã làm được.

Tôi hay dặn cầu thủ nếu muốn chiến thắng sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa trong thời gian tới. Ví như trận gặp B. Bình Dương là một đội bóng có tính kỷ luật rất tốt. Chúng tôi có nhiều thời điểm gặp khó khăn và thực sự may mắn khi không thua”.

Công Phượng sẽ vắng mặt ở vòng 13 V-League do nhận đủ 3 thẻ vàng, khi đội bóng phố núi làm khách Than Quảng Ninh ngày 7-5. Ảnh: ANH PHƯƠNG. 

Với 1 điểm ở vòng 12 V-League, thầy trò Kiatisak vô địch nửa mùa sớm một vòng đấu. Vì hiện tại HA Gia Lai có 29 điểm, hơn đội nhì bảng Viettel 3 điểm, trong khi vuột trội về hiệu số bàn thắng bại (14 so với 7). Trận đấu cuối lượt đi, HA Gia Lai sẽ làm khách đội hạng ba Than Quảng Ninh ngày 7-5. Bất chấp kết quả ra sao, họ cũng lọt vào nhóm 6 đội mạnh nhất tranh chấp ngôi vô địch ở giai đoạn hai.

Đã lâu lắm rồi, đội bóng phố núi mới tạo ra niềm vui nhân đôi cho giới hâm mộ từ những trận thắng liên tiếp, sau năm mùa chỉ lo trụ hạng. Sau 12 trận, HA Gia Lai dưới thời HLV Kiatisak đã thắng 9 trận, hòa 2 và thua 1 trận. Cơ hội cho thầy trò Zico Thái lần đầu tiên sau 16 năm vô địch V-League là rất lớn, nếu cầu thủ giữ vững phong độ như các trận đấu vừa qua. Hơn nữa, một số đội bóng lớn mùa này yếu đi như Hà Nội, hoặc đánh mất mình như Sài Gòn FC, TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm