Hà Nội: Tạm giữ hình sự hai người phụ nữ trộm tài sản của khách trong chùa

(PLO)- Các đối tượng bàn bạc thống nhất với nhau để vào chùa Hà thực hiện lấy trộm tài sản, nhưng bị phát hiện.

Ngày 1-10, Công an Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy vừa tạm giữ hình sự hai người, gồm: Nguyễn Thị Đức (39 tuổi) và Nguyễn Thị Hương (28 tuổi) cùng thường trú tại Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, do không có việc làm nên Nguyễn Thị Đức đã nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài.

Khoảng 7 giờ sáng ngày 15-9, Đức điện thoại rủ Nguyễn Thị Hương đến chùa Hà, quận Cầu Giấy để trộm cắp tài sản. Các đối tượng bàn bạc thống nhất với nhau, Đức sẽ là người trực tiếp thực hiện lấy trộm tài sản, còn Hương sẽ là người che chắn, cất giấu tài sản sau khi trộm cắp được.

Screenshot 2023-10-01 202415.jpg
Chân dung Đức và Hương. Ảnh CA

Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, Đức và Hương tới chùa Hà và mua một đĩa đồ lễ để ngụy trang. Phát hiện một người phụ nữ đeo túi xách, hai tay bê đĩa đồ lễ, Đức áp sát mở túi xách của bị hại lấy một chiếc điện thoại iPhone 14 Promax rồi đưa cho Hương cầm đi thẳng ra ngoài cổng.

Phát hiện bị mất điện thoại, bị hại hô hoán giữ lại Đức rồi báo cho Công an phường Dịch Vọng đến đưa Đức và Hương về trụ sở để làm rõ nội dung sự việc.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo hồ sơ, Nguyễn Thị Đức đã có ba tiền án.

Hiện Công an quận Cầu Giấy đang củng cố hồ sơ, xử lí theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm