Hai huyền thoại bóng đá Tây Ban Nha về chung một “nhà”

Trung phong tuyển Tây Ban Nha đã chọn J- League của Nhật làm bến đỗ cuối cuộc đời cầu thủ.

Fernando Torres về đầu quân cho Sagan Tosu thuộc J- League 1 sau khi hết hợp đồng với Atletico Madrid, tức Torres về CLB Nhật theo bản hợp đồng chuyển nhượng tự do.

Iniesta về Vissel Kobe lương còn... khủng hơn ở Barcelona

Torres năm nay 34 tuổi, anh cho biết hiện nay các CLB La Liga, Ý, Đức, Mỹ, Úc cũng đang muốn có anh nhưng anh quyết định chọn Nhật, cụ thể là Sagan Tosu.

Tại CLB thuộc J- League 1 này Torres vẫn mang chiếc áo số 9 vốn trung phong này gắn bó cả được đời cùng… hàng núi danh hiệu trong màu áo tuyển Tây Ban Nha lẫn các CLB.

Theo như kế hoạch thì ngày 22-7, Torres sẽ ra sân trận đầu tiên trong màu áo Sagan Tosu, tức đầu lượt về J-League.

Sagan Tosu thăng hạng J-League 1 năm 2012 và về thứ 8 mùa vừa rồi.

CLB Nhật đã giữ kín thông tin về lương, tiền lót tay cũng như thời hạn bản hợp đồng của Torres.

Hồi tháng 5 vừa qua, đồng đội của Torres trong màu áo tuyển là Iniesta cũng về Vissel Kobe. Điều thú vị là trong màu áo đội tuyển Tây Ban Nha, Torres là cầu thủ ghi bàn giúp Tây Ban Nha thắng Đức 1-0 lên ngôi vô địch Euro 2008, còn Iniesta cũng ghi bàn duy nhất trong trận chung kết World Cup 2010 Tây Ban Nha thắng Hà Lan 1-0.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm