Hai kẻ trộm gà đâm chủ nhà tử vong

Ngày 19-9, Công an thành phố Châu Đốc (tỉnh An Giang) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đỗ Hùng Sơn và Lê Văn Đại (cùng ngụ phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc) đã có hành vi trộm cắp gà và đâm chết chủ nhà. 

Nguyễn Đỗ Hùng Sơn và Lê Văn Đại. 

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, Sơn cùng Đại chạy xe máy đến nhà ông Trần Văn Ê để trộm gà.

Trong lúc hai nghi phạm đang trộm thì ông Ê đi công chuyện về đến thấy một người đang ngồi trên xe gắn máy nghi ngờ là kẻ trộm, bên trong nhà một thanh niên khác đang vác hai bao tải và có tiếng gà kêu. Khẳng định là trộm nên ông Ê tri hô và dùng tay đánh thanh niên ngồi trên xe máy thì bị nghi phạm đâm trúng ngực dẫn đến tử vong.

Lúc này, ông Huỳnh Văn Lâm (em rể ông Ê) nghe tiếng hô trộm nên từ trong nhà chạy ra đuổi theo thanh niên đang vác hai bao tải gà và cũng bị người này đâm vào đùi gây thương tích. Hai kẻ trộm liền bỏ chạy vào các hẻm nhỏ có đông dân cư và cả hai bị bắt sau đó.

Hiện cơ quan công an an đang tiếp tục điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm