Hải Phòng ghi nhận thêm 1 ca nhiễm COVID-19 liên quan BN14452

Ngày 26-6, Sở Y tế Hải Phòng cho biết qua xét nghiệm sàng lọc những trường hợp tiếp xúc liên quan các ca nhiễm, lực lượng chức năng ghi nhận thêm 1 ca dương tính COVID-19 tại xã Hòa Bình (huyện Vĩnh Bảo).

Bệnh nhân mới ghi nhận là nam giới, được xác định là F1 của nữ sinh NTL (BN14452, SN 2007, trú xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo). Nữ sinh NTL (BN14452) cùng em trai là NTD (SN2013, BN14454) đi xe khách từ TP Phan Thiết (Bình Thuận) về xã Lý Học (huyện Vĩnh Bảo) vào ngày 14-6. Từ 20-6, nữ sinh NTL và em trai NTD ra nội thành Hải Phòng chơi tại phường Đằng Giang (quận Ngô Quyền).

Lực lượng chức năng lập chốt phong tỏa tại xã Lý Học sau khi xác định có 2 ca dương tính tại xã này

Liên quan tới nữ sinh NTL và em trai NTD, qua rà soát truy vết, lực lượng chức năng bước đầu xác định có 19 trường hợp F1. Lấy mẫu xét nghiệm rà soát, lực lượng y tế ghi nhận thêm ca dương tính tại xã Hòa Bình (huyện Vĩnh Bảo).

Theo Sở Y tế Hải Phòng, tối 25-6, cơ quan chức năng đã phối hợp với huyện Vĩnh Bảo lấy mẫu xét nghiệm ngay trong đêm cho gần 20.000 người tại 3 xã Cộng Hiền, Lý Học và xã Hòa Bình. Các mẫu gộp được bàn giao cho Bệnh viện Việt Tiệp, Bệnh viện Kiến An, Bệnh viện Đa khoa quốc tế và Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng làm xét nghiệm.

Trước đó, ngày 25-6, Sở Y tế Hải Phòng thông tin cơ quan chức năng đã ghi nhận 4 trường hợp dương tính COVID-19 tại các xã Cộng Hiền và Lý Học liên quan tới xe khách chạy tuyến Hải Phòng – TP HCM của nhà xe Trung Đức. UBND TP đã yêu cầu thực hiện giãn cách xã hội toàn huyện Vĩnh Bảo theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Liên quan tới nhà xe Trung Đức vi phạm quy định phòng chống dịch làm lây lan dịch bệnh, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã yêu cầu Công an TP tiến hành thu thập chứng cứ, khởi tố điều tra đối với chủ xe và lái xe. TP cũng yêu cầu xem xét trách nhiệm chốt kiểm soát để xe khách này chở khách lọt qua chốt mà không bị phát hiện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm