Hải quân Đức lần đầu tham gia tập trận chung ANNUALEX với Mỹ, Nhật, Canada, Úc

Theo thông báo của Hạm đội 7 thuộc Hải quân Mỹ, lực lượng hải quân từ Úc, Canada, Đức, Nhật và Mỹ sẽ tiến hành cuộc tập trận đa phương, đa quốc gia ANNUALEX ở biển Philippines, ngoài khơi bờ biển phía nam của Nhật, từ ngày 21-11 đến ngày 30-11. 

Năm lực lượng hải quân, bao gồm Hải quân Hoàng gia Úc (RAN), Hải quân Hoàng gia Canada (RCN), Hải quân Đức (GMN), Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật (JMSDF) và Hải quân Mỹ, sẽ tham gia các nội dung khác nhau trong suốt cuộc tập trận ANNUALEX.

Các hoạt động trên bao gồm tăng cường chiến thuật thông tin liên lạc hàng hải, tác chiến chống tàu ngầm, tác chiến trên không, tiếp liệu trên biển, hoạt động bay giữa các boong tàu và diễn tập can thiệp trên biển. 

Hải quân Úc, Canada, Đức, Nhật, Mỹ tham gia cuộc tập trận chung ANNUALEX tại biển Philippines. Ảnh: HẢI QUÂN MỸ

Tập trận ANNUALEX 

"Nhiều lực lượng hải quân (Mỹ, Úc, Canada và lần đầu tiên có sự tham gia của Đức) sẽ tham gia cuộc tập trận này. Tôi rất tự hào được tham gia cuộc tập trận với tư cách là chỉ huy của lực lượng mặt nước. Chúng tôi sẽ tăng cường sự hợp tác giữa các lực lượng hải quân thông qua cuộc tập trận chiến thuật cao cấp này" - Chuẩn Đô đốc Shukaku Komuta của Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật cho biết.

Trong khi đó, Chuẩn đô đốc Dan Martin - chỉ huy nhóm tàu sân bay Carl Vinson của Mỹ - cho biết: “ANNUALEX mang đến cơ hội phối hợp chiến lược, hợp tác và tăng cường hơn nữa mạng lưới quan hệ đối tác liên minh, cho phép chúng tôi duy trì một lực lượng tổng hợp linh hoạt, có khả năng thích ứng và bền bỉ, có khả năng nhanh chóng phát huy sức mạnh, bất cứ ở đâu và bất cứ khi nào cần thiết”. 

Về phía Úc, ông Aaron Cox - sĩ quan chỉ huy tàu khu trục HMAS Brisbane – cho biết: “Hải quân Hoàng gia Úc có nhiều cơ hội trong suốt năm nay để làm việc với Canada, Nhật, Đức và Mỹ, liên quan việc xây dựng các kỹ năng giữa các hải quân và củng cố mối quan hệ chuyên nghiệp”.

Theo thông báo của Hạm đội 7, các lực lượng hải quân tham gia sẽ hoạt động trong một môi trường hàng hải phức tạp, với các hoạt động tác chiến tổng hợp trên mặt đất và trên không được thiết kế để tăng cường khả năng sẵn sàng tác chiến tập thể, ưu thế trên biển và tăng cường sức mạnh ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. 

Hải quân Úc, Canada, Đức, Nhật, Mỹ tham gia cuộc tập trận chung ANNUALEX tại biển Philippines. Ảnh: HẢI QUÂN MỸ

“Hải quân Hoàng gia Canada tự hào là một phần của cuộc tập trận quan trọng này nhằm tăng cường khả năng tương tác và hội nhập giữa các quốc gia đồng minh và đối tác" - ông Doug Layton, thuyền trưởng tàu HMCS Winnipeg, cho hay

"Những nỗ lực kết hợp giữa các hải quân trong suốt ANNUALEX giúp xây dựng lòng tin khi hoạt động cùng nhau và duy trì mức độ sẵn sàng cao nhất giữa những nước cùng chí hướng”– ông Layton nói thêm. 

Lần đầu tiên có sự tham gia của hải quân Đức 

Đáng chú ý, sự kiện tập trận năm nay đánh dấu sự tham gia lần đầu tiên của Hải quân Đức sau 20 năm.

"Lời mời tham dự ANNUALEX 2021 do Nhật dẫn đầu thể hiện điểm nhấn hoạt động trong quá trình triển khai của tàu khu trục FGS Bayern tới khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương” – ông Tilo Kalski, thuyền trưởng tàu FGS Bayern, cho hay.

“Là tàu chiến đầu tiên của Đức trong gần hai thập niên di chuyển trên các vùng biển này, thật vinh dự khi có cơ hội tập trận cùng các đối tác hải quân của chúng tôi trong một lực lượng hàng hải ấn tượng như vậy” – ông Kalski nói.

Trong khi đó, Phó Đô đốc Kay-Achim Schönbach, người đứng đầu lực lượng hải quân Đức, nhấn mạnh: “Hải quân Đức sẽ tăng cường cam kết với khu vực thông qua hợp tác an ninh và quốc phòng sâu rộng hơn với các đối tác trong khu vực. Đức sẽ tìm cách triển khai một tàu khu trục nhỏ cùng một tàu tiếp liệu hai năm một lần đến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương”.

ANNUALEX là sự kiện tập trận hải quân thường niên do JMSDF dẫn đầu. Các lực lượng hải quân từ khắp nơi trên thế giới được mời tham gia sự kiện này với nỗ lực thúc đẩy các mối quan hệ lâu dài, đồng thời rèn giũa sự thành thạo trong lĩnh vực hải quân ở các cấp. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm