Hàn Quốc ‘lịch sự’ nói không với yêu cầu cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine

(PLO)-  Seoul viện dẫn “lập trường nguyên tắc” về việc không gửi vũ khí sát thương đến Ukraine làm lý do từ chối yêu cầu của Tổng thống Zelensky.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 11-4 cho biết nước này đã từ chối yêu cầu của Ukraine về vũ khí phòng không do “lập trường nguyên tắc” của Seoul là không cung cấp thiết bị quân sự sát thương cho nước láng giềng của Nga.

Theo tờ South China Morning Post, quan chức giấu tên cho biết yêu cầu này được đưa ra khi Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexey Reznikov gọi điện cho người đồng cấp Hàn Quốc Suh Wook hôm 8-4.

Tên lửa Shingung của Hàn Quốc. Ảnh: MISSILERY

Tên lửa Shingung của Hàn Quốc. Ảnh: MISSILERY

“Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đã yêu cầu cung cấp vũ khí cho phòng không và Bộ trưởng Suh đã lịch sự lặp lại lập trường nguyên tắc của chính phủ Hàn Quốc rằng viện trợ của họ chỉ giới hạn trong các vật tư không gây chết người” – quan chức trên cho biết.

Báo Hàn Quốc Chosun dẫn lời một quan chức giấu tên của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết ông Reznikov muốn Hàn Quốc cung cấp tên lửa đất đối không vác vai Shingung, được bán trên thị trường quốc tế với tên gọi Chiron.

Tên lửa Shingung đã được chứng minh là có hiệu quả cao trong việc tiêu diệt các mục tiêu bay thấp như máy bay trực thăng hoặc máy bay cánh cố định.

Hàn Quốc đã cung cấp cho Ukraine khoảng 1 tỉ won (813.100 USD) vật tư quân sự không gây sát thương, bao gồm mũ bảo hiểm chống đạn, chăn mền và các vật dụng y tế.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến ​​có buổi phát biểu trực tuyến trước Quốc hội Hàn Quốc trong ngày 11-4, và có khả năng sẽ lặp lại yêu cầu cung cấp thêm vũ khí và vật tư.

Ông đã phát biểu trực tuyến trước Hạ viện Nhật vào tháng trước, trong đó ông kêu gọi một lệnh cấm vận thương mại đối với Nga. Nhật đã áp đặt các biện pháp trừng phạt rộng rãi chống lại Nga và mặc dù không có kế hoạch gửi vũ khí đến Ukraine, Tokyo đã chuyển viện trợ quân sự phi sát thương cho Kiev.

Nhật cũng đang tiến tới phát triển khả năng tấn công của mình nhằm đánh trả trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công vào đất nước mặt trời mọc.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong hôm 7-4 nói với các thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Brussels, Bỉ, rằng Seoul có kế hoạch cung cấp cho Ukraine khoản viện trợ nhân đạo bổ sung trị giá 30 triệu USD.

Ukraine đã nhận được khoảng 25.000 hệ thống vũ khí phòng không từ Mỹ và các đồng minh, giúp Kiev ngăn chặn Nga thiết lập ưu thế trên không. Ông Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho biết Washington và các đồng minh cũng đã cung cấp cho Ukraine 60.000 hệ thống chống tăng.

Trong bài phát biểu trực tuyến trước Quốc hội Mỹ hôm 6-4, ông Zelensky đã cầu xin các nhà lập pháp Mỹ và Nhà Trắng nhanh chóng gửi vũ khí có khả năng bảo vệ vùng trời Ukraine khỏi tên lửa và các cuộc tấn công trên không của Nga.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm