Hàn Quốc thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm

(PLO)- Quân đội Hàn Quốc đã thực hiện 2 vụ phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm Dosan Ahn Chang-ho vào ngày 18-4 tại biển Hoàng Hải, mỗi vụ thử cách nhau khoảng 20 giây.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng thông tấn Yonhap ngày 21-4 cho biết quân đội Hàn Quốc đã phóng thử thành công liên tiếp 2 tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) vào ngày 18-4, một dấu hiệu cho thấy loại tên lửa này sắp được triển khai hoạt động.

Theo Yonhap, quân đội Hàn Quốc đã thực hiện 2 vụ phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm Dosan Ahn Chang-ho nặng 3.000 tấn tại biển Hoàng Hải, mỗi vụ thử cách nhau khoảng 20 giây.

Một tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) Dosan Ahn Chang-ho của Hàn Quốc, ngày 15-9-2021. Ảnh: REUTERS

Một tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) Dosan Ahn Chang-ho của Hàn Quốc, ngày 15-9-2021. Ảnh: REUTERS

Các tên lửa bay xa khoảng 400 km và đánh trúng các mục tiêu chỉ định sẵn trên biển.

Ông Suh Hoon, Giám đốc Văn phòng An ninh quốc gia của Tổng thống Hàn Quốc, đã giám sát các vụ phóng này.

Trước đó, vào tháng 9 năm ngoái, Hàn Quốc cũng đã thực hiện thành công vụ phóng thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm.

Hàn Quốc trở thành quốc gia thứ 7 trên thế giới, sau Nga, Mỹ, Pháp, Trung Quốc, Nhật và Ấn Độ, có thể tự chế tạo tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm