Hàn Quốc tố có 'mờ ám' trong bầu cử Hội đồng FIFA

Lewandowski cùng Bayern bay bổng với hàng loạt kỷ lục

Sau chiến thắng 5-0 giúp Bayern Munich đánh bại kình địch Dortmund tại Der Klassiker, chân sút số Lewandowski thiết lập hàng loạt kỷ lục tại giải đấu hàng đầu nước Đức

Lewandowski ăn mừng bàn thắng thứ 200 tại Bundesliga. ẢNH: AFP

Chỉ tính riêng đấu trường Bundesliga, trung phong người Ba Lan cán mốc 200 bàn thắng. Trước đó trong bốn năm gắn bó với Dortmund, Lewandowski có đến 74 lần lập trong trong 131 trận ra sân. Nhưng kể từ khi về với “Hùm xám”, sự nghiệp của anh mới thăng hoa khi ghi đến 126 bàn thắng trong 153 lần ra sân.

So với người đàn anh Gerd Mueller, tiền đạo 30 tuổi mất nhiều thời gian hơn để đạt ngưỡng 200 bàn thắng tại Bundesliga. Con số này là của Muller là 235 trận trong khi Lewandowski cần đến 284 trận. Bên cạnh đó, Lewandowski cũng cân bằng 14 bàn thắng của Mueller tại các trận debry nước Đức.

Cùng với đó, Lewandowski còn sát muối vào vết thương cũ sau 5 lần sút tung lưới đội bóng cũ Dortmund. Thành tích lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử của Bundesliga.

Với chiến thắng lịch sử này, Bayern Munich (64 điểm) chính thức vượt lên trên Dortmund 1 điểm, mở toang cánh cửa bảo vệ ngôi vô địch Bundesliga.

Bóng đá Hàn Quốc tố đối thủ “mờ ám” trong cuộc đua vào ghế Hội đồng FIFA

Trước thềm cuộc bỏ phiếu thành viên AFC vào ghế Hội đồng FIFA hôm 6-4, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc Chung Mong-gyu gửi đơn khiếu nại vì cho rằng, đối thủ người Qatar Saoud Al Mahannadi nhận được sự ưu ái ngồi vào chiếc ghế quyền lực trong Hội đồng FIFA.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc Chung Mong-gyu.

Trong khiếu nại của mình, ông Chung đề nghị chủ tịch hội đồng Randall Cunliffe xem xét: “Chúng tôi khẩn thiết yêu cầu bạn xem xét vấn đề này có liên quan đến bất kỳ vi phạm quy tắc bầu cử. Lời mời này là rõ ràng, để cung cấp cho người tham gia bỏ phiếu một vé máy bay hạng thương gia cũng như chỗ ở tại địa phương”. Trong khi đó Hàn Quốc cũng có mời lời tương tự với 47 thành viên AFC vào ngày 11-3 nhưng bị chủ tịch Cunliffe bác bỏ.

Phó chủ tịch AFC tái đắc cử, Saoud Al Mahannadi vừa được bầu vào Hội đồng FIFA.

Ngay sau đó, phó chủ tịch AFC tái đắc cử Saoud Al Mahannadi tuyên bố: “Khiếu nại là không có căn cứ, tôi không hiểu ông ấy có ý định gì với đơn khiếu nại này. Chúng tôi vốn có quan hệ rất tốt với ông Chung và bóng đá Hàn Quốc”.

Chung Mong-gyu và Saoud Al Mohannadi là một trong số 8 ứng cử viên nam ứng cử vào 5 ghế trong Hội đồng FIFA nhiệm kỳ đến 2023. Chiếc ghế thứ 6 còn lại được dành riêng cho ứng viên nữ.

Trước đó, ông Chung được cho là đã sử dụng máy bay riêng của Mohannadi cho chiến dịch vận động tranh cử của mình. Trong đơn khiếu nại, chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc cho biết có ít nhất 8 quốc gia đồng ý bỏ phiếu cho ông sau cuộc vận động tiêu tốn khoảng 50.000-100.000 USD.

HLV Guardiola đang hướng đến cú "ăn 4" sau khi đặt chân vào chung kết FA Cup. ẢNH: AP

Pep Guardiola nói gì sau khi giành “vé” chung kết FA Cup

Đánh bại Brighton 1-0 bằng pha lập công của Gabriel De Jesus, đương nhiên Guardiloa rất vui mừng bởi sau ba năm chinh chiến, cuối cùng ông và các học trò cũng có mặt ở trận tranh vương FA Cup.

Với chiến tích này, chiến lược gia người Tây Ban Nha có đủ trong bộ sưu tập vào chung kết Cúp quốc gia tại các giải đấu Pep từng làm việc. “Tất nhiên tôi rất vui khi được tiếp tục thi đấu tại Wembley ở chung kết. Man City có thêm một tuần nữa thật tuyệt vời”, Guardiola phát biểu tại họp báo.

HLV 48 tuổi chia sẻ thêm: “Sau bàn thắng sớm mở đường của Jesus, Man City nhiều lần chao đảo ở đầu hiệp hai. Rất may mọi thứ đều ổn bởi Brighton là một đối thủ rất nguy hiểm. Hàng phòng ngự của họ thi đấu quả cảm, đạt tính kỷ luật đầy kinh ngạc. Rất may chúng tôi không phải đối mặt với quá nhiều tình huống nguy hiểm”.

Lần cuối Manchester City đoạt FA Cup lần thứ 5 vào năm 2011. FA Cup cũng là giải đấu bóng đá lâu đời nhất thế giới, ra đời từ năm 1871. Hiện Chelsea đang làm nhà ĐKVĐ sau chiến thắng 1-0 trước Manchester Utd. Arsenal là CLB Ngoại hạng Anh sở hữu nhiều chức vô địch FA Cup nhất với 13 lần.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm