Tuyển nữ Việt Nam mở toang cửa vượt vòng loại Olympic 2020

Mục tiêu của thầy trò HLV Mai Đức Chung là giành ngôi nhất bảng B, đoạt chiếc vé duy nhất đi tiếp vào vòng loại thứ 3.

Ở cuộc chạm trán Hong Kong, đối thủ được đánh giá ngang tài cân sức, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã tạo được thế trận tốt khi ghi hai bàn thắng sớm vào các phút 23 và 39, qua đó vượt lên dẫn trước Hong Kong 2-0.

Trong một thế trận không quá cởi mở, tuyển nữ Việt Nam chủ động cầm bóng bảo toàn tỉ số và dính “đòn hồi mã thương”, giúp đối thủ có bàn rút ngắn tỉ số ở đầu hiệp hai.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam rộng cửa giành vé đi tiếp vào vòng loại thứ 3 Olympic 2020 sau chiến thắng thứ 2 trước Hong Kong.

Sau bàn thua có phần bất ngờ, các nữ tuyển thủ siết chặt đội hình bảo toàn tỉ số trận đấu. Qua đó giành chiến thắng thứ 2 tại vòng loại bảng B, dẫn đầu bảng B với hai trận toàn thắng.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ giữa Uzbekistan và Jordan, đội chủ nhà tạo bất ngờ lớn khi đánh bại Jordan hai bàn không gỡ vào các phút 71 và 90.

Tại lượt đấu cuối diễn ra ngày 9-4 tới, tuyển nữ Việt Nam (6 điểm) chỉ gặp Jordan (1 điểm), trong khi Uzbekistan (3 điểm) đối đầu Hong Kong (1 điểm). Chỉ cần 1 trận hòa trước Jordan, tuyển nữ Việt Nam sẽ chính thức vượt qua vòng loại thứ hai Olympic 2020.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm