Hàn Quốc, Triều Tiên nã pháo cảnh báo nhau ở ranh giới biển

(PLO)- Hàn Quốc và Triều Tiên cùng nã pháo cảnh báo nhau sau khi tàu của hai bên xâm phạm ranh giới trên biển giữa hai nước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin Yonhap dẫn thông tin từ Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết rằng vào lúc 3 giờ 50 sáng 24-10 (giờ địa phương) Seoul đã bắn pháo cảnh báo một tàu buôn của Triều Tiên đi qua ranh giới trên biển giữa nước.

Sau đó vài giờ, phát ngôn viên Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng đã bắn 10 quả pháo ngoài khơi bờ biển phía tây vào lúc 5 giờ 15 sáng 24-10 để cảnh cáo một tàu chiến Hàn Quốc vi phạm ranh giới trên biển, theo hãng thông tấn Triều Tiên KCNA.

Triều Tiên tập trận quân sự tại một địa điểm không được tiết lộ ở Triều Tiên vào ngày 6-10 năm 2022. Ảnh: KCNA

Triều Tiên tập trận quân sự tại một địa điểm không được tiết lộ ở Triều Tiên vào ngày 6-10 năm 2022. Ảnh: KCNA

Ranh giới trên biển là nơi diễn ra một số cuộc đụng độ giữa hai miền Triều Tiên trong những năm qua.

Căng thẳng đã gia tăng trong những tuần gần đây khi Triều Tiên và Hàn Quốc liên tục đáp trả các hành động của nhau.

Bình Nhưỡng đã gia tăng đáng kể các cuộc tập trận cũng như các vụ phóng tên lửa sau khi Seoul và Washington tăng cường diễn tập quân sự.

Việc Hàn Quốc và Triều Tiên bắn pháo cảnh báo lẫn nhau diễn ra cùng ngày với chuyến thăm của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ - bà Wendy Sherman đến Nhật và hội đàm ba bên với Nhật và Hàn Quốc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm