Văn phòng tổng thống Hàn Quốc sẵn sàng 24/24 phòng khi Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ 7 bất cứ lúc nào

(PLO)- Văn phòng tổng thống Hàn Quốc vào chế độ sẵn sàng 24/24, lên kế hoạch chi tiết đối phó trong bối cảnh có thông tin Triều Tiên có thể thử hạt nhân lần thứ bảy bất cứ lúc nào.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng thông tấn Yonhap ngày 16-10 đưa tin văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã được đặt trong chế độ sẵn sàng 24/24 trước thông tin Triều Tiên có thể thử hạt nhân lần thứ bảy bất cứ lúc nào.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (giữa). Ảnh: Ahn Young-joon/AP

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (giữa). Ảnh: Ahn Young-joon/AP

Theo một số quan chức thuộc văn phòng tổng thống Hàn Quốc, hàng loạt vụ phóng tên lửa gần đây cùng với các hành động khiêu khích khác của Triều Tiên được cho là một phần trong quá trình chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân lần thứ bảy.

"Trong bối cảnh các hành động khiêu khích của Triều Tiên diễn ra ngày càng thường xuyên, chúng tôi đang nỗ lực hết sức để duy trì tư thế sẵn sàng với tinh thần cảnh giác. Đó là chế độ sẵn sàng 24/24” - một quan chức cho hay.

Trong khi đó, một quan chức khác cho biết văn phòng tổng thống đang lên kế hoạch chi tiết để đáp trả vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng.

“Tất cả đều ở chế độ sẵn sàng” - quan chức này nói.

Gần đây, Triều Tiên đã gia tăng các hành động quân sự, tiến hành một loạt vụ phóng tên lửa đạn đạo, bao gồm một vụ phóng qua lãnh thổ Nhật, điều máy bay chiến đấu và bắn đạn pháo vào vùng đệm hàng hải ngoài khơi bờ biển phía đông và phía tây của nước này.

Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc dự đoán Triều Tiên có thể thực hiện vụ thử hạt nhân lần thứ bảy trong khoảng thời gian từ ngày 16-10 đến ngày 7-11. Nếu xảy ra, đây sẽ là vụ thử hạt nhân lần đầu tiên sau 5 năm của Bình Nhưỡng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm