Hàng không dự báo khách quốc tế sẽ nhộn nhịp nhờ chính sách visa mới

(PLO)- Với chính sách visa mới, không những lượng khách du lịch sẽ tăng mà đối tượng khách đến Việt Nam xúc tiến đầu tư, tìm kiếm cơ hội kinh doanh cũng sẽ thuận lợi hơn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Nghị quyết 127 của Chính phủ ngày 14-8, sẽ cấp thị thực điện tử (e-visa) cho công dân tất cả các nước, vùng lãnh thổ; các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực e-visa.

Đáng chú ý, thời hạn e-visa được nâng lên từ không quá 30 ngày thành 90 ngày và có giá trị 1 lần hoặc nhiều lần.

Về đường hàng không có 13 sân bay cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng e-visa, gồm: Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Cam Ranh, Đà Nẵng, Cát Bi, Cần Thơ, Phú Quốc, Phú Bài, Vân Đồn, Thọ Xuân, Đồng Hới, Phù Cát, Liên Khương.

Chính sách visa mới sẽ thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam nhiều hơn.
Chính sách visa mới sẽ thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam nhiều hơn.

Trao đổi với PLO, một phi công máy bay thân rộng Boeing 787 của Vietnam Airlines từ sân bay Frankfurt, Đức cho biết thời gian này lượng khách hai chiều trên đường bay Việt Nam – Đức luôn kín khách. Đặc biệt, cuối năm rơi vào kì nghỉ nên lượng khách châu Âu đến Việt Nam lưu trú lâu hơn.

Đại diện các hãng hàng không đánh giá chính sách e-visa có ý nghĩa rất lớn đối với hoạt động thu hút khách quốc tế đến Việt Nam. Với chính sách visa mới, không những lượng khách du lịch sẽ tăng mà đối tượng khách đến Việt Nam xúc tiến đầu tư, tìm kiếm cơ hội kinh doanh cũng sẽ thuận lợi hơn.

Đại diện Vietnam Airlines thông tin sẽ tăng tần suất chuyến bay hoặc mở thêm đường bay mới trên các tuyến quốc tế như Pháp, Đức, Trung Quốc…Cùng đó, căn cứ trên tình hình cạnh tranh thị trường và chính sách visa mới cho đối tượng khách đến Việt Nam thời gian ngắn.

Hãng này cũng nghiên cứu mở các đường bay mới, qua đó mở rộng mạng bay, đáp ứng nhu cầu dự kiến tăng cao của khách quốc tế đến Việt Nam.

Đại diện Hãng hàng không du lịch Vietravel Airlines, dự báo nhu cầu khách quốc tế đến Việt Nam tăng cao dịp cuối năm.

Theo đó, hãng đang đặt vấn đề thuê ba chiếc máy bay của Cambodia Airways để mở thêm các đường bay kết nối các điểm du lịch nổi tiếng giữa hai quốc gia Việt Nam và Campuchia. Đồng thời, mở rộng mạng đường bay và phục vụ nhu cầu di chuyển của hành khách trong dịp cao điểm tết 2024.

Theo Tổng cục Thống kê, 7 tháng đầu năm 2023, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt hơn 6,6 triệu lượt, gấp 6,9 lần cùng kỳ năm trước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm