Hàng ngàn bác sĩ Hàn Quốc đình công ngày thứ ba, bệnh viện bệnh nhân lao đao

(PLO)- Hàng ngàn bác sĩ Hàn Quốc đình công ngày thứ ba bất chấp việc chính phủ ra lệnh quay trở lại làm việc, khiến hoạt động khám chữa bệnh ở loạt bệnh viện lớn nước này bị ngưng trệ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tính đến ngày 21-2, gần 9.000 bác sĩ thực tập ở hơn 100 bệnh viện trên khắp Hàn Quốc đã nộp đơn xin nghỉ việc để phản đối việc chính phủ mở rộng tuyển sinh vào trường y, theo hãng tin Yonhap.

Vụ bác sĩ Hàn Quốc đình công diễn ra sau khi chính phủ nước này thông báo kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường y thêm 2.000 người từ năm 2025.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Hàn Quốc Park Min-soo, trong ngày 21-2, ngày thứ 3 kể từ khi vụ đình công bắt đầu, có 8.816 bác sĩ thực tập, tương đương 71,2% số bác sĩ thực tập Hàn Quốc, đã nộp đơn từ chức và 7.813 người trong số này đã rời khỏi nơi làm việc.

Hàng ngàn bác sĩ Hàn Quốc đình công ngày thứ ba, bệnh viện bệnh nhân lao đao
Nhân viên y tế tại một bệnh viện ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc) ngày 19-2. Ảnh: REUTERS

Việc hàng ngàn bác sĩ Hàn Quốc đình công khiến 5 bệnh viện đa khoa lớn ở thủ đô Seoul (gồm Trung tâm Y tế Asan, Trung tâm Y tế Samsung, Bệnh viện Severance, Bệnh viện ĐH Quốc gia Seoul và Bệnh viện St. Mary Seoul) phải hủy hoặc dời lịch nhiều ca phẫu thuật.

“Không có quốc gia nào trên thế giới chứng kiến ​​​​các nhân viên y tế thực hiện hành động tập thể rời bỏ những bệnh nhân nguy kịch. Tôi thất vọng và lo ngại trước việc các nhóm bác sĩ tin rằng quyền của bác sĩ được đặt lên trên mạng sống của bệnh nhân” - Thứ trưởng Y tế Park nói.

Thứ trưởng Park cho biết chính phủ Hàn Quốc ngày 21-2 đã ra lệnh cho 6.112 bác sĩ thực tập trở lại làm việc. Theo lệnh này, nhân viên y tế không trở lại làm việc có thể phải đối mặt với mức án lên tới ba năm tù và có nguy cơ bị thu hồi giấy phép hành nghề.

Ngoài ra, để đối phó với khả năng gián đoạn dịch vụ y tế, chính phủ đã kéo dài thời gian hoạt động tại 97 bệnh viện công và mở phòng cấp cứu tại 12 bệnh viện quân đội cho người dân.

Theo Yonhap, bất chấp lệnh của chính phủ, các bác sĩ thực tập vẫn không có dấu hiệu lùi bước.

Hàng ngàn sinh viên các trường y tại Hàn Quốc cũng đang thể hiện sự đoàn kết với các bác sĩ bằng việc không đến lớp.

Chính phủ Hàn Quốc cho biết việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh ngành y nhằm giải quyết tình trạng thiếu bác sĩ, đặc biệt là ở khu vực nông thôn và các lĩnh vực y tế thiết yếu, như phẫu thuật nguy cơ cao, nhi khoa, sản khoa và cấp cứu.

Các bác sĩ thực tập lo ngại rằng việc cải cách có thể ảnh hưởng chất lượng đào tạo và chất lượng dịch vụ y tế tại nước này trong tương lai.

Tuy nhiên có nhiều ý kiến cho rằng lý do thực sự khiến các bác sĩ quyết định đình công phản đối tăng chỉ tiêu là vì việc này có nguy cơ làm sụt giảm tiền lương và làm suy yếu địa vị xã hội của họ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm