Hàng trăm công an đồng loạt vây bắt 22 điểm lô đề

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên khởi tố 11 bị can về tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc quy mô lớn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-8, một lãnh đạo Công an tỉnh Phú Yên cho biết cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lưu Hoàng Phi Hùng (46 tuổi), Bùi Thị Tú Trinh (39 tuổi, vợ Hùng, cùng ngụ phường 1, TP Tuy Hòa, Phú Yên) để điều tra tội tổ chức đánh bạc.

Tống đạt quyết định khởi tố đối với Lưu Hoàng Phi Hùng. Ảnh: CACC

Tống đạt quyết định khởi tố đối với Lưu Hoàng Phi Hùng. Ảnh: CACC

Cùng thời điểm, CSĐT Công an tỉnh Phú Yên khởi tố chín bị can về tội đánh bạc.

Chín bị can gồm Lưu Thị Ánh Tuyết (35 tuổi), Phạm Thị Bích Trâm (33 tuổi), Võ Thị Hồng Trân (38 tuổi), Bùi Thị Minh Tâm (42 tuổi, cùng ngụ TP Tuy Hòa), Bùi Hải Lưu (27 tuổi), Lê Thị Cúc (38 tuổi), Nguyễn Thị Kim Trúc (45 tuổi), Nguyễn Thị Thư (53 tuổi), cùng ngụ huyện Phú Hòa, Phú Yên), Ngô Thị Hà (50 tuổi, ngụ xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa, Phú Yên).

Theo Công an tỉnh Phú Yên, ngày 24-8, lãnh đạo Công an tỉnh Phú Yên huy động 236 cán bộ, chiến sĩ từ các đơn vị, địa phương chia thành 22 tổ đồng loạt đột nhập, bắt quả tang tại 22 điểm đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề.

Các ổ lô đề này nằm tại TP Tuy Hòa, các huyện Phú Hòa, Sơn Hòa, Sông Hinh, thị xã Đông Hòa.

Tống đạt quyết định khởi tố đối với Bùi Thị Tú Trinh. Ảnh: CACC

Tống đạt quyết định khởi tố đối với Bùi Thị Tú Trinh. Ảnh: CACC

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã ra lệnh tạm giữ vợ chồng Lưu Hoàng Phi Hùng- Bùi Thị Tú Trinh cùng chín nghi can trên.

Cơ quan công an cũng tạm giữ hơn 2 tỉ đồng, nhiều loại trang sức, kim loại màu vàng, một ô tô, bảy mô tô, một két sắt, 55 điện thoại di động, bảy máy tính bảng, năm máy tính xách tay, một máy tính tiền cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác liên quan đến việc đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề của các nghi can trên.

Vị lãnh đạo Công an tỉnh Phú Yên cho biết thêm chuyên án đấu tranh triệt phá đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề với quy mô lớn hoạt động trên địa bàn Phú Yên do vợ chồng Lưu Hoàng Phi Hùng- Bùi Thị Tú Trinh cầm đầu được cơ quan CSĐT Công an tỉnh lập từ tháng 9-2021.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm