Hàng trăm hộ dân ở Đà Nẵng đồng lòng hiến đất mở đường

(PLO)- Hàng trăm hộ dân huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng đồng lòng hiến đất mở đường với tâm niệm mình hiến tặng để làm đường cho bà con cùng thụ hưởng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nghị quyết 07/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về xây dựng và phát triển huyện Hòa Vang đã đề ra mục tiêu đến hết năm 2025, Hòa Vang có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và ít nhất ba xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Qua đó, Đà Nẵng phấn đấu xây dựng Hòa Vang thành thị xã vào năm 2025. Và một trong những trọng tâm là tập trung nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông kết nối phục vụ nhu cầu đi lại, giao lưu hàng hóa của khu vực nông thôn, trong đó có sự đồng lòng của người dân khi hiến đất mở đường với tâm niệm làm đường cho bà con cùng thụ hưởng.

10 năm, hai lần hiến đất mở đường

Người dân thôn Gò Hà (xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang) đang mong chờ từng ngày tuyến đường dài 1,08 km nối Gò Quảng đến đường Hòa Phước - Hòa Khương được khởi công mở rộng, nâng cấp từ đường bê tông lên đường nhựa. Tuyến đường hiện trạng có bề rộng mặt đường 5,5 m.

Hiến đất mở đường không chỉ làm lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an toàn giao thông của xã, của huyện mà còn làm lợi cho chính từng hộ dân sống dọc hai bên tuyến đường. Tinh thần của người dân các xã Hòa Khương, Hòa Ninh là rất trân quý.

Ông NGUYỄN THÚC DŨNG, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng

Ông Nguyễn Văn Hai, người dân tại đây, cho biết cách đây 10 năm, đồng thuận với chủ trương của chính quyền địa phương, ông cùng hàng chục hộ dân hai bên đường tự nguyện hiến đất mở rộng mặt đường vốn nhỏ hẹp lên đến 5,5 m. Công trình này góp phần giúp xã Hòa Khương được TP công nhận là xã nông thôn mới năm 2014.

“Từ khi đường sá mở rộng, người dân đi lại thuận tiện hơn, nhất là ô tô. Các học sinh đến trường cũng an toàn hơn. Nay xã chủ trương tiếp tục mở rộng đường để đạt tiêu chí nâng cấp xã lên phường, tất cả người dân chúng tôi đều ủng hộ, tiếp tục hiến đất” - ông Hai nói và cho hay gia đình ông đã đồng ý hiến tiếp 41 m2 đất nông nghiệp.

Gần đó, hộ ông Ngô Văn Chu cũng sẵn sàng hiến 31 m2 đất ở. Ông Chu chia sẻ: “Nhà tôi đất rộng người thưa, không có nhu cầu xây dựng gì thêm nên khi xã vận động thì mình hiến tặng để làm đường cho bà con cùng thụ hưởng”.

Theo ông Nguyễn Kế Hiệp, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Khương, xã vận động người dân sống dọc hai bên tuyến đường hiến đất mở rộng đường lên 7,5 m; vỉa hè mỗi bên 3 m, đạt chuẩn đường đô thị. Ngoài tuyến đường nói trên, tuyến đường khác nối nút giao Quốc lộ 14B đi Gò Quảng - Cồn Mùn dài 1,58 km cũng sẽ được mở rộng với kết cấu, thiết kế tương tự từ đất hiến tặng của người dân.

Tuyến đường nối Gò Quảng đến Hòa Phước - Hòa Khương chuẩn bị tiếp tục được mở rộng từ quỹ đất hiến tặng của người dân. Ảnh: TẤN VIỆT

Tuyến đường nối Gò Quảng đến Hòa Phước - Hòa Khương chuẩn bị tiếp tục được mở rộng từ quỹ đất hiến tặng của người dân. Ảnh: TẤN VIỆT

Ông Hiệp cho hay xã Hòa Khương đã họp dân sống dọc hai tuyến đường này và nhận được sự đồng thuận rất cao từ người dân. Tổng cộng người dân hiến thêm gần 7.000 m2 đất nông nghiệp, gần 1.800 m2 đất ở.

Còn tại xã Hòa Ninh (huyện Hòa Vang), ông Lê Đức Thương, Chủ tịch UBND xã, cho hay từ đầu năm đến nay, người dân trong xã đã hiến tặng 600 m2 đất ở, 5.400 m2 đất nông nghiệp. Qua đó, giúp cho xã nâng cấp gần 3 km đường bê tông từ bề rộng 2 m lên 5 m.

Chung tay đưa Hòa Vang lên thị xã

Theo ông Hiệp, phương án mở rộng đường “Nhà nước và nhân dân cùng làm” là chính quyền bồi thường 100% vật kiến trúc, 50% tiền đất người dân hiến tặng. Kinh phí đầu tư xây dựng lấy từ vốn ngân sách.

“Nhân dân rất đồng thuận, ủng hộ và kiến nghị địa phương sớm triển khai đầu tư làm để có tuyến đường trước tết Nguyên đán 2024. Việc này giúp người dân đi lại thuận lợi, hệ thống giao thông khang trang, sạch đẹp, đáp ứng yêu cầu an toàn giao thông, thay đổi bộ mặt đô thị góp phần thực hiện tiêu chí về giao thông để xã tiến lên phường” - ông Hiệp cho biết.

Ông Lê Đức Thương, Chủ tịch UBND xã Hòa Ninh, chia sẻ người dân trong xã ngoài hiến đất còn tự nguyện tháo dỡ 1.250 m tường rào và vận động trong nhân dân ủng hộ 200 triệu đồng để làm đường.

Tuyến đường từ nút giao Quốc lộ 14B đi Gò Quảng - Cồn Mùn chuẩn bị được mở rộng từ 5,5 m lên 7,5 m. Ảnh: TẤN VIỆT
Tuyến đường từ nút giao Quốc lộ 14B đi Gò Quảng - Cồn Mùn chuẩn bị được mở rộng từ 5,5 m lên 7,5 m. Ảnh: TẤN VIỆT

“Ai nấy đều phấn khởi trước thông tin Hòa Vang chuẩn bị được nâng lên thành thị xã” - ông Thương nói.

Theo ông Nguyễn Thúc Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang, công tác tuyên truyền, vận động người dân hiến đất mở đường được thực hiện sâu rộng. Người dân ý thức rõ lợi ích của việc mở rộng đường sá nói riêng cũng như việc nâng cấp huyện lên thị xã nói chung.

Được biết UBND huyện Hòa Vang đã phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch vốn năm 2023. Nguồn vốn bổ sung nhằm chuẩn bị đầu tư 10 tuyến đường chuẩn đô thị trên địa bàn huyện, gồm các tuyến đường: Ngã tư trục chính Bồ Bản - Cồn Mùn (xã Hòa Phong), đường ĐH10 (xã Hòa Phú), đường liên thôn từ ĐH409 đi thôn La Bông (xã Hòa Tiến)… Tất cả đều có bề rộng mặt đường tối thiểu 7,5 m, vỉa hè mỗi bên 2-3 m.

Gần 900 km đường giao thông nông thôn được xây dựng, nâng cấp

Theo báo cáo của Thành ủy Đà Nẵng, 10 năm qua, TP bằng nhiều nguồn lực đã đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp gần 900 km đường giao thông nông thôn tại huyện Hòa Vang. Trong đó, đường xã, đường từ trung tâm xã đến đường huyện hơn 185 km. Đường trục thôn, liên thôn hơn 147 km. Đường ngõ xóm hơn 478 km và đường trục chính nội đồng hơn 81 km.

Đà Nẵng đã ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn với những tuyến đường trọng điểm như vành đai phía nam, Nguyễn Tất Thành nối dài, ĐT605, ĐT602, Hòa Phú - Hòa Ninh, Hòa Phong - Hòa Phú, Bắc Thủy Tú - Phò Nam… góp phần thay đổi diện mạo nông thôn Hòa Vang được khang trang, giúp cho 8/11 xã được công nhận là đô thị loại V.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm