Hàng trăm người vây nhà chủ hụi ở Hải Phòng đòi tiền

Ngày 14-8, UBND xã Đặng Cương (huyện An Dương, Hải Phòng) xác nhận đã có gần 200 người dân tới trụ sở xã trình báo việc cho bà Nguyễn Thị Hóa (58 tuổi, trú thôn Đồng Quan, xã Đặng Cương) vay tiền nhưng bà Hóa đã không có mặt tại nơi cư trú.

Nhiều nạn nhân vỡ "hụi" tới trụ sở UBND xã trình báo 

Trước đó, sáng 13-4, một số người dân đã tập trung đến nhà bà Hóa đòi tiền nhưng bà này không có nhà, họ liên lạc điện thoại không được. Người thân của bà Hóa cũng không biết bà này đã đi đâu.

Thông tin “vỡ hụi”, chủ hụi bỏ đi nhanh chóng lan truyền nên rất đông người dân đã kéo đến nhà chủ hụi gây áp lực.

Theo UBND xã Đặng Cương, khi có nhiều người tập trung ở khu vực nhà bà Hóa, chính quyền địa phương đã có mặt yêu cầu người dân không được đập phá đồ đạc, gây mất an ninh trật tự.

Có gần 200 người dân trình báo có cho bà Hóa vay tiền lấy lãi hằng tháng. Người thấp nhất là vài triệu đồng, người nhiều nhất cho vay đến 1,6 tỉ đồng. Tổng số tiền mà chủ hụi vay của người dân khoảng 26 tỉ đồng...

Công an huyện An Dương đã làm rõ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm