Hãng xe điện Việt tăng trưởng nhanh khiến Honda phải e ngại

(PLO)- Xu hướng sử dụng xe điện đang tăng nhanh tại Việt Nam khiến các ông lớn Nhật phải vất vả giành thị phần.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Hãng nghiên cứu thị trường McD, thị trường xe máy Việt Nam đang hồi phục sau giai đoạn bị tác động tiêu cực bởi dịch bệnh. Tính trong quý 1-2022, sản lượng xe máy bán ra thị trường đạt 820.727 xe.

Thị trường xe máy Việt Nam được kỳ vọng sẽ tăng trưởng hai con số trong năm 2022.

McD nhấn mạnh, một điều hết sức tích cực thị trường xe máy điện tại Việt Nam cũng tăng trưởng rất nhanh đạt gần 30%. Việt Nam hiện là thị trường xe điện tăng trưởng lớn thứ 2 thế giới, chỉ sau Trung Quốc.

"Thương hiệu Honda vẫn chiếm 75% thị phần xe máy Việt, kế đến là Yamaha, nhưng hãng xe VinFast đã vươn lên vị trí thứ 3 và ngày càng đánh chiếm thị phần của các ông lớn Nhật do xu hướng chuyển dịch sang sử dụng xe điện ngày càng tăng của người tiêu dùng Việt Nam" - McD nhấn mạnh.

McD

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm