Hậu Giang đã khởi tố, xét xử 16 vụ án tham nhũng, tiêu cực

(PLO)- Thống kê từ tháng 12-2021 đến tháng 9-2022, cấp ủy, Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong tỉnh đã xử lý kỷ luật một tổ chức đảng và 96 đảng viên vi phạm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-12, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang.

Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực do ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn làm việc với Tỉnh ủy Hậu Giang. Ảnh: PD

Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực do ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn làm việc với Tỉnh ủy Hậu Giang. Ảnh: PD

Theo báo cáo, từ tháng 12-2021 đến tháng 9-2022, cấp ủy, UBKT các cấp trong tỉnh đã xử lý kỷ luật một tổ chức đảng và 96 đảng viên vi phạm. Cạnh đó, đã khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử 16 vụ trong đó, có 13 vụ án kinh tế với 19 bị can và ba vụ án tham nhũng với bảy bị can. Thu hồi tiền, tài sản vi phạm được 140/165 tỉ đồng và thực hiện được 32/41 kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công...

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đỗ Văn Chiến nhận xét Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Tỉnh cũng đã chỉ đạo đồng bộ các nhóm giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thời gian qua, Hậu Giang đã thực hiện tốt công tác thu hồi tiền, tài sản vi phạm, đồng thời, giải quyết tốt các ý kiến, kiến nghị qua thanh tra, kiểm tra, giám sát. Đặc biệt, tỉnh đã xây dựng các cơ chế chính sách liên quan đến tổ chức cán bộ, đảm bảo công khai minh bạch; công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ đúng quy trình, đúng người, đúng việc.

Về hướng tới, ông Đỗ Văn Chiến đề nghị lãnh đạo tỉnh Hậu Giang cần tăng cường hơn nữa công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra, phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật. Trong đó, ngoài xử lý nghiêm, kịp thời, cũng cần chú ý việc chuyển đổi vị trí công tác cán bộ.

Ngoài ra, cần phát huy tối đa sức mạnh của nhân dân cũng như vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên trong công tác giám sát, phản biện liên quan đến phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm