Hậu trường bóng đá

Hậu vệ MU vạch trần tật xấu của đội trưởng Liverpool

Cặp song sinh là cựu cầu thủ Manchester United, Rafael và Fabio da Silva sẽ phát hành cuốn tự truyện chung của họ vào tháng này, trong thời gian chơi bóng tại Old Trafford với câu chuyện xích mích đình đám với cựu đội trưởng Liverpool.

Rafael da Silva có một thời gian dài trong sự nghiệp chơi ở Premier League cho MU cùng với người anh sinh đôi Fabio da Silva. Quãng thời gian ở đây để lại cho cả hai rất nhiều dấu ấn, với những câu chuyện được kể lại trong cuốn tự truyện chung sắp ra mắt. Hai anh em nhà Da Silva chơi cho MU vào cuối những năm 2000 và đầu những năm 2010 và họ đã đối đầu với Liverpool của Gerrard một số lần trong giai đoạn đó.

Anh em sinh đôi nhà da Silva khi còn khoác áo MU. Ảnh: CGI.

Rafael nói về thời gian ở Old Trafford cho biết Wayne Rooney đã nói với anh ấy rằng Gerrard không thực sự thích hai hậu vệ người Brazil. Rafael bật mí đội trưởng của Gerrard ghét anh ta và anh trai của anh ta: “Wayne Rooney nói với chúng tôi là Steven Gerrard ghét anh em tôi. Rooney kể lại với tôi rằng Gerrard đã nói với anh ấy khi ở đội tuyển quốc gia: Cặp song sinh đó, chúng là những con chích chòe!”.

Rafael bực bội: “Chúng tôi chưa bao giờ làm gì anh ấy ngoài việc mặc một trang phục màu đỏ khác. Tôi đoán đó là tất cả những gì tạo nên sự ác cảm. Và thành thật mà nói, tôi hiểu ý của anh ấy. Cảm xúc này là chung giữa chúng tôi”.

Rooney tiết lộ Gerrard ghét anh em Fabio khi tập trung tuyển quốc gia. Ảnh: CGI.

Cả hai anh em sinh đôi da Silva đều gia nhập MU cùng vào năm 2008. Rafael rời đi vào năm 2015, trong khi anh trai Fabio chia tay đội một năm trước đó. Hai anh em lớn lên ở Petropolis ở Brazil, cách Rio de Janeiro khoảng một giờ lái xe và chơi bóng đá thiếu niên cho Fluminense.

Da Silva khi được MU chiêu mộ vẫn còn trong đội trẻ của Fluminense, và cặp đôi chuyển đến thành phố Manchester năm 17 tuổi, mặc dù họ chỉ tập luyện ở đội trẻ cho đến năm 18 tuổi. Rafael có nhiều thời gian đá chính thức với MU, còn anh trai của mình thường phải ngồi ngoài vì chấn thương. Kỷ niệm lớn của Fabio là thi đấu chính trong trận thua Barcelona ở chung kết Champions League 2011.

Đội trưởng Liverpool hiềm khích với hậu vệ MU vì cùng mặc chung áo màu đỏ. Ảnh: CGI.

Hai anh em hiện đã 31 tuổi và vẫn đang chơi bóng chuyên nghiệp, với Rafael hiện đang ký hợp đồng với Basaksehir của Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi Fabio chơi cho Nantes ở Pháp.

Trong cuốn tự truyện, họ tiết lộ thường bị nhầm lẫn với nhau, ngay cả khi ở MU. Rafael da Silva cũng sẽ nhắc lại những mâu thuẫn với HLV Louis van Gaal, người đã đẩy anh rời khỏi MU. Anh cũng kể lại nhiều câu chuyện hiểu nhầm khi đeo chiếc nhẫn cưới của Fabio và giả danh anh trai mình đánh lừa Sir Alex.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm