Hậu vệ tuyển Ý trả giá đắt vì hành vi phân biệt chủng tộc

(PLO)- Hậu vệ nổi tiếng của Ý, Francesco Acerbi, đã rời đội tuyển quốc gia sau khi anh bị cáo buộc lăng mạ phân biệt chủng tộc hậu vệ Juan Jesus của Napoli, theo nguồn tin của Mirror.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sự việc diễn ra trong trận hòa 1-1 giữa Inter Milan và Napoli tại sân San Siro vào cuối tuần qua. Liên đoàn bóng đá Ý (FIGC) nhanh chóng vào cuộc giải quyết và cho biết Francesco Acerbi đã nói chuyện với HLV cùng các đồng đội của mình, giải thích về hành động của anh.

The Mirror trích dẫn thông báo của FIGC: "Francesco Acerbi đã trình bày với CLB Inter Milan về việc của mình liên quan đến cáo buộc có biểu hiện phân biệt chủng tộc do đồng nghiệp Juan Jesus tố cáo. Từ tường trình của Acerbi, chúng tôi hiểu rằng anh ta rõ ràng không có ý định phỉ báng, hạ thấp hay phân biệt chủng tộc”.

Tuy nhiên, HLV Luciano Spalletti đã quyết định loại Acerbi khỏi đội tuyển trong các trận giao hữu quốc tế với Venezuela và Ecuador vì ông không chấp nhận hành động tiêu cực đó của tuyển thủ Ý. Nó buộc FIGC phải lên tiếng đồng tình: “Chúng tôi cũng đã thống nhất rằng Acerbi nên bị loại khỏi đội hình cho hai trận giao hữu tiếp theo, để mọi thứ được giải quyết êm đẹp cho đội tuyển quốc gia Ý và cho chính cầu thủ”.

phân biệt chủng tộc
Hậu vệ Francesco Acerbi bị loại khỏi đội tuyển Ý vì phân biệt chủng tộc đồng nghiệp ở Serie A. Ảnh: GETTY.

Về phần mình, Inter Milan đã phát hành một tuyên bố, cho biết họ cần gặp gỡ cầu thủ để tìm hiểu chính xác điều gì đã xảy ra. Tuy nhiên, CLB cũng theo sau quyết định của tuyển Ý, khi loại trung vệ này ra khỏi đội hình nòng cốt sau sự việc phân biệt chủng tộc này.

Trang web của Inter khẳng định: "Chúng tôi đã nhận thức được thông báo từ FIGC liên quan đến Francesco Acerbi trong trận đấu với Napoli và việc FIGC đã quyết định cầu thủ này sẽ không góp mặt trong hai trận đấu giao hữu sắp tới của đội tuyển Ý tại Mỹ. Chúng tôi sẽ thảo luận với cầu thủ của mình một cách sớm nhất có thể để làm rõ nguyên nhân đằng sau hành động đã xảy ra trong trận đấu đó”.

Hậu vệ của Ý, Francesco Acerbi, có thể sẽ phải đối mặt với một hình phạt nếu các cáo buộc của Juan Jesus được xác nhận. Theo France 24, Acerbi có thể phải nhận một án phạt truất quyền thi đấu 10 trận, nghĩa là anh sẽ phải bỏ lỡ phần còn lại của chiến dịch Serie A. Thậm chí, nếu án phạt áp dụng cho các trận đấu quốc tế, Acerbi có thể mất suất tham dự Euro 2024 vào mùa hè này.

hau-ve-tuyen-y-tra-gia-dat-vi-hanh-vi-phan-biet-chung-toc (3).jpg
Juan Jesus tố cáo Francesco Acerbi ứng xử không đẹp với anh. Ảnh: GETTY.

Trong khi đó, Juan Jesus không nói rõ điều gì đã xảy ra giữa anh và Acerbi, nhưng cho rằng hậu vệ người Ý đã "vượt qua giới hạn". Juan Jesus tiết lộ: " Acerbi đã xin lỗi tôi vì nhận ra mình đã đi quá xa. Tôi không muốn nhắc lại những gì xảy ra trên sân, hãy để nó ở lại trên sân”.

FIGC dự kiến sẽ cung cấp các thông tin cập nhật về trường hợp của Francesco Acerbi ngay trong tuần này. Hậu vệ người Ý đã tham gia 32 trận đấu cho Inter Milan trên tất cả các mặt trận mùa giải này, với hai bàn thắng và hai pha kiến tạo. Với đội tuyển quốc gia, anh đã có 34 lần ra sân. Hiện tại, đội tuyển Ý đã tiến vào giai đoạn cuối cùng của Euro 2024 và nằm chung bảng với Tây Ban Nha, Croatia và Albania.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm