HĐND TP Cần Thơ giám sát việc cải tạo 32 tuyến đường ở Ninh Kiều

(PLO)- Việc cải tạo hệ thống thoát nước tại 32 tuyến đường ở Ninh Kiều gây nhiều bức xúc cho cử tri Cần Thơ vì việc thi công chưa đảm bảo, tái lập mặt đường có nguy cơ gây mất an toàn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 11-8, Ban đô thị HĐND TP Cần Thơ tổ chức giám sát việc thực hiện gói thầu cải tạo hệ thống thoát nước trung tâm quận Ninh Kiều (gồm 32 tuyến đường và trạm bơm).

Đơn vị thi công đang thực hiện đặt cống tại tuyến đường Nguyễn Trãi. Ảnh chụp chiều 11-8. Ảnh: NHẪN NAM

Đơn vị thi công đang thực hiện đặt cống tại tuyến đường Nguyễn Trãi. Ảnh chụp chiều 11-8. Ảnh: NHẪN NAM

Ông Nguyễn Văn Tho – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức TP Cần Thơ (gọi tắt Ban ODA) cho biết, hiện có 13/32 tuyến đã lắp đặt xong cống, hoàn thiện mặt đường; 11/32 tuyến đã lắp đặt xong cống, hoàn trả mặt đường, 8 tuyến đang đặt cống và hoàn trả cấp phối đá dăm.

Tính chung, đến nay đơn vị thi công đã thảm hoàn trả mặt đường trong khuôn đào được khoảng 76,34%; thảm hoàn thiện mặt đường khoảng 33%.

Dự kiến trong tháng 9-2023 sẽ hoàn thành việc lắp đặt hệ thống cống thoát nước và thảm bê tông nhựa nóng hoàn thiện mặt đường 32 tuyến; hoàn thành hai trạm bơm trong tháng 12-2023.

Tại buổi giám sát, một số ý kiến cho rằng vì đây là các tuyến đường trung tâm TP nên lưu lượng giao thông cao. Vì vậy việc thi công trên các tuyến này cử tri rất quan tâm vì ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của họ, cho nên tâm lý người dân là mong muốn làm nhanh hơn nữa.

Đại diện UBND quận Ninh Kiều cho biết, qua kiểm tra cho thấy một số nơi, hố ga nắp cống cao hơn mặt đường; có nơi bao cát, cốp pha vẫn còn trong lòng cống chưa được mang đi; điểm xả tại đường Quang Trung theo thiết kế là đổ ra sông nhưng thực tế lại đấu nối vào cống hiện hữu…

Cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng những vấn đề trên mặt đường ai đi qua cũng thấy nhưng còn chất lượng phía bên dưới như thế nào cũng cần được quan tâm hơn.

Sau đó, đại diện đơn vị thi công đã trả lời một số vấn đề đại biểu đặt ra.

Ông Nguyễn Xuân Hải – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Cần Thơ phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: NHẪN NAM

Ông Nguyễn Xuân Hải – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Cần Thơ phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: NHẪN NAM

Ông Nguyễn Xuân Hải – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP cho rằng việc thực hiện cần rút kinh nghiệm khi thực hiện các dự án ảnh hưởng đến người dân cần tăng cường thông tin để người dân biết nhiều hơn để đỡ gây bức xúc. Khi đào đường lên thì tập trung làm cuốn chiếu, tránh việc chỗ nào cũng đào khiến người dân thấy tuyến nào cũng làm dang dở càng thêm bức xúc.

Khi thực hiện thì phải phối hợp với các đơn vị có công trình ngầm, tránh trường hợp đơn vị này vừa đào lấp thảm nhựa xong thì đơn vị khác lại đào lên vừa gây bức xúc vừa gây lãng phí.

Ông Nguyễn Văn Dũng -Trưởng Ban Đô thị HĐND TP Cần Thơ phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: NHẪN NAM

Ông Nguyễn Văn Dũng -Trưởng Ban Đô thị HĐND TP Cần Thơ phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: NHẪN NAM

Kết luận buổi giám sát, Trưởng Ban Đô thị Nguyễn Văn Dũng cho rằng ngoài các mặt làm được thì còn một số hạn chế. Cụ thể như biện pháp thi công trong thời gian qua chưa đảm bảo, thi công chưa đảm bảo vệ sinh môi trường, chưa đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông…

Ông đề nghị Ban ODA có báo cáo kỹ thuật bổ sung; quận Ninh Kiều có báo cáo về trách nhiệm quản lý địa phương trong việc phối hợp, giám sát dự án thấy các vấn đề gì còn bất cập, chưa đảm bảo.

Cạnh đó, các đơn vị liên quan cần phối hợp chặt chẽ trong việc thi công, giám sát chất lượng đảm bảo mục tiêu thoát nước vùng lõi trung tâm Ninh Kiều. Và hy vọng công trình sớm hoàn thành góp phần cải tạo cảnh quan đô thị TP dịp kỷ niệm 20 năm TP trực thuộc trung ương.

Gói thầu giá trị gần 282 tỉ

Gói thầu cải tạo hệ thống thoát nước khu vực trung tâm quận Ninh Kiều khởi công vào 4-8-2022, kết thúc ngày 4-4-2024, thời gian thực hiện hợp đồng 20 tháng, giá trị hợp đồng gần 282 tỉ.

Đến nay thực hiện được 12 tháng, tương đương 60%, lũy kế giá trị thực hiện hơn 173 tỉ, đạt 61,5%. Dự kiến hết năm 2023 sẽ giải ngân được hơn 253 tỉ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm